Thứ 5, 18/04/2024, 21:20[GMT+7]

23 năm tâm huyết với nghề báo cáo viên

Thứ 6, 08/07/2016 | 09:57:58
2,784 lượt xem

Nghiên cứu, cập nhật thông tin từ sách, báo, internet là công việc quen thuộc của ông Trân.

 

Chúng tôi về thôn Gia Lạp gặp ông Nguyễn Minh Trân, báo cáo viên của Đảng bộ xã Văn Cẩm (Hưng Hà), năm nay đã sang tuổi 70. Vốn là cán bộ quân đội nghỉ hưu, ông Trân được các đồng chí lãnh đạo xã tín nhiệm, phân công làm phó ban tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ xã, đến nay đã tròn 23 năm. Ngoài công tác tuyên giáo, ông còn là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, giáo viên trung tâm học tập cộng đồng, nhiều năm liền giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Dù ở cương vị nào ông cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trao đổi về công việc mà bản thân đã gắn bó hơn hai thập kỷ, ông tâm sự: Báo cáo viên là công việc liên quan đến nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước khi làm báo cáo viên Đảng bộ xã, tôi đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy nghiệp vụ và văn hóa trong quân đội. Đây là tiền đề thuận lợi để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng để trở thành một báo cáo viên giỏi, ngoài kinh nghiệm đứng lớp thì nội dung truyền đạt cũng là một trong những yếu tố quyết định. Theo ông Trân, ngoài những tài liệu ngành dọc cung cấp, bản thân ông luôn phải không ngừng học tập, tìm hiểu, ghi chép, tích lũy kiến thức từ sách báo và thực tiễn, dành nhiều thời gian biên soạn đề cương, giáo án, tùy vào từng đối tượng nghe để điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Để làm phong phú thêm nội dung bài giảng, ông còn thường xuyên tìm kiếm thêm thông tin, tư liệu trên mạng internet. Đây là kênh thông tin bổ trợ rất hữu ích nên mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn kiên trì, cần mẫn học cách sử dụng máy vi tính. Thông tin trên mạng internet đa dạng nhưng cũng rất đa chiều, nhiều thông tin không chính xác nên phải biết chọn lọc. Ông chia sẻ thêm: Trình độ dân trí bây giờ được nâng lên, phương tiện truyền thông không ngừng phát triển, người dân rất dễ dàng tiếp cận thông tin. Nếu nội dung mình trình bày khô khan, không sinh động, thiếu hấp dẫn, thiếu tính thời sự, người nghe sẽ thờ ơ, không tập trung, nhiệm vụ của mình coi như chưa hoàn thành. Vì vậy, việc không ngừng học tập, cập nhật thông tin, kiến thức với người báo cáo viên là rất quan trọng nên phải có tâm huyết và hứng thú với công việc mới làm tốt được.

 

Khi được hỏi về người báo cáo viên kỳ cựu của Đảng bộ, đồng chí Đỗ Xuân Xá, Bí thư Đảng ủy xã Văn Cẩm cho biết: Đồng chí Nguyễn Minh Trân luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hàng năm, đồng chí đều có những buổi nói chuyện về lịch sử quê hương, đất nước nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời viết bài, nói chuyện tuyên truyền về các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, những năm gần đây, khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, đồng chí đã tích cực tuyên truyền trong đảng viên và nhân dân, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và trong quần chúng. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng thành công nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Minh Trân đã nhiều lần đạt danh hiệu báo cáo viên tiêu biểu cấp tỉnh, cấp huyện, thực sự là một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến và tâm huyết với công việc.

 

Đào Quyên

  • Từ khóa