Thứ 5, 18/04/2024, 19:35[GMT+7]

Đêm 24 và ngày 25/5, mưa dông, gió giật trên nhiều vùng biển

Thứ 5, 25/05/2017 | 08:46:00
1,445 lượt xem
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 24 và ngày 25/5, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông kèm khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Trên đất liền, đêm 24 và ngày 25/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng vùng đồng bằng có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều mai 25/5 có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 31- 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm 24 và chiều tối 25/5, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Ngày 25/5 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31- 34 độ C./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày