Thứ 6, 29/03/2024, 08:48[GMT+7]

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2)

Chủ nhật, 16/07/2017 | 18:05:40
1,436 lượt xem
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 86mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 78mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 196mm,…

Vị trí, hướng đi của cơn bão số 2

Hồi 16 giờ ngày 16/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 06 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Đến 16 giờ ngày 17/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50-60km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) tiếp tục có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12; sóng biển cao từ 4-5m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2-4m; Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình: Do ảnh hưởng của bão số 2 từ tối và đêm nay (16/7) tại Thái Bình: các huyện Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương, Vũ Thư, Thành phố Thái Bình có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9-10; các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ chiều và đêm ngày 16/7 đến 18/7 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nguồn Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày