Thứ 3, 23/04/2024, 13:28[GMT+7]

Giá dầu đi xuống vì Mỹ tăng mạnh sản lượng

Thứ 3, 18/04/2017 | 15:09:31
653 lượt xem
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao kỳ hạn tại New York đã giảm 1% còn 52,65 USD/thùng trong khi giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn tại London cũng mất 0,64%, còn 55,53 USD/thùng

Ảnh minh họa.

Giá dầu thế giới đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tuần qua trước các tín hiệu cho thấy Mỹ đang tiếp tục tăng sản lượng dầu, nhân tố có thể làm giảm hiệu quả của thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu thô của nước này đã tăng lên 9,24 triệu thùng/ngày, mức cao thứ ba thế giới sau Nga và Saudi Arabia. Số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ trong tuần trước cũng đã tăng lên 683 giàn, mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Đây được coi là tín hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày