Thứ 6, 19/04/2024, 23:19[GMT+7]

Hưởng ứng Ngày công tác xã hội Việt Nam

Thứ 6, 24/03/2017 | 16:48:23
1,239 lượt xem
Chiều ngày 24/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày công tác xã hội Việt Nam 25/3.

Các học viên nhận chứng chỉ nghề công tác xã hội.

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg lấy ngày 25/3 hàng năm là “Ngày công tác xã hội Việt Nam” nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội (CTXH); ghi nhận vai trò, đóng góp của những người làm CTXH trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân; phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam… 

Hưởng ứng Ngày công tác xã hội Việt Nam, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng để ghi nhận vai trò, đóng góp của những người làm CTXH. 

 

Cán bộ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn người bệnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện đề án phát triển nghề CTXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016; đại diện các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động CTXH. 

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã trao chứng chỉ cho 37 học viên học nghề CTXH. 

Nguyễn Cường 





Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày