Thứ 7, 20/04/2024, 07:16[GMT+7]

26 cơ quan báo chí tham gia Hội thảo báo đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc

Thứ 5, 27/04/2017 | 09:05:15
1,376 lượt xem
Hội thảo báo đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XXV, năm 2017 do Báo Phú Thọ đăng cai tổ chức diễn ra sáng ngày 27/4, tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Trịnh Cường

Tham gia hội thảo có hơn 200 đại biểu đến từ 26 cơ quan báo đảng các tỉnh khu vực phía Bắc.

Dự hội thảo có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ…

Các đồng chí lãnh đạo Báo Phú Thọ, Báo Bắc Ninh, Báo Ninh Bình trong ban chủ tọa điều hành hội thảo.

Các đại biểu gặp gỡ trao đổi tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Kim Chi, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ nêu rõ: Để góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới, hội thảo báo đảng các tỉnh thành phố phía Bắc lần này lựa chọn chủ đề: “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong báo chí về du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội”. Mục đích để các báo đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; tìm được tiếng nói chung trong tuyên truyền quảng bá du lịch, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chào mừng hội thảo, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đánh giá cao vai trò của báo chí, đặc biệt là báo đảng địa phương trong tuyên truyền quảng bá du lịch. Chia sẻ đặc thù du lịch của tỉnh Phú Thọ, đồng chí bày tỏ phấn khởi với chủ đề hội thảo, đồng thời tin tưởng hội thảo sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá du lịch của các địa phương, góp phần gắn kết phát triển du lịch vùng, thúc đẩy kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Trịnh Cường

Tại hội thảo, 25 tham luận đến từ các cơ quan báo đảng đã phản ánh thực trạng đặc thù du lịch của từng địa phương; những kết quả công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các ấn phẩm báo chí; những mặt trái, những tồn tại hạn chế trong phát triển du lịch cũng như trong công tác tuyên truyền.

Nhiều tham luận đã tập trung phân tích, nêu bật được kinh nghiệm trong tuyên truyền quảng bá du lịch, góp phần đắc lực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị thiết thực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch từng địa phương; đưa ra được tiếng nói chung trong phối hợp tuyền truyền, thúc đẩy liên kết du lịch vùng. Điển hình là tham luận của các báo: Phú Thọ, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Thái Bình, Yên Bái.... Trong đó, Báo Quảng Ninh đã chỉ ra những mặt trái của công tác tuyên truyền, ảnh hưởng đến phát triển du lịch mà báo chí cần phải lưu ý. Báo Lai Châu chú trọng tuyên truyền hướng người dân phát huy tiềm năng, tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Báo Hà Nội Mới tăng cường giới thiệu những nét nổi trội về du lịch của Thủ đô, là địa phương có tiềm năng du lịch phong phú nhất cả nước, từ du lịch tâm linh, văn hóa, làng nghề, ẩm thực..., với thời lượng và vị trí quan trọng của báo, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của du khách các vùng miền...

Tại diễn đàn hội thảo, các đại biểu cũng đề cập nhiều nội dung khác như: các danh hiệu của báo chí, việc áp dụng cơ chế tự chủ về tài chính và mức chi trả nhuận bút đối với các cơ quan báo chí trong cả nước...

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao chủ đề của hội thảo, vừa mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa thực tiễn, góp phần hiệu quả đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. Khẳng định vai trò của cơ quan báo chí trong phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế, xã hội; đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí bên cạnh tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị và một số yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra, cần phát huy vai trò, chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch; đồng thời phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan báo chí, giúp liên kết phát triển du lịch và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương...

Thay mặt đơn vị chủ trì hội thảo năm 2017, đồng chí Tổng Biên tập Báo Phú Thọ trao cờ luân lưu tổ chức hội thảo báo đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XXVI năm 2018 cho đồng chí Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh. Ảnh: Trịnh Cường

HÀ DUNG 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày