Thứ 3, 23/04/2024, 14:23[GMT+7]

Hội Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào hiến tặng kỷ vật

Thứ 2, 19/06/2017 | 10:36:52
1,572 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (1962-2017) và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977-2017), Hội Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào đã tổ chức hiến tặng hiện vật chiến tranh cho Bảo tàng tỉnh.

Hội Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh.

Hội Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào đã hiến tặng chiếc bình tông bằng nhựa do Mỹ sản xuất, là chiến lợi phẩm của ông Phạm Văn Ngoan sau trận đánh vào sân bay Mường Om, khu vực cánh đồng Chum - Xiêng – Khoảng  của Lào năm 1968 và chiếc xong nhôm do Trung Quốc sản xuất trang bị cho Tiểu đội Bộ binh chốt trên cao điểm Phu Huội Sạng củaLào là chiến lợi phẩm của ông Phạm Đức Bân trong chiến dịch 74 B những năm 1970-1971.

Hội Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh.

Được biết, từ năm 2000 đến nay, Hội Cựu quân tình nguyên và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào đã hiến tặng trên 100 hiện vật và khoảng 200 tài liệu, hình ảnh cho Bảo tàng tỉnh. Trong đó, nhóm hiện vật về kỷ vật chiến tranh chiếm đa số như quân tư trang, bản đồ tác chiến, sổ nhật ký của chiến sĩ ghi lại tình hình triển khai nhiệm vụ, tâm tư tình cảm của người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng làm nhiệm vụ chiến đấu bên nước bạn Lào và một số hình ảnh về tình đoàn kết hữu nghị của quân dân hai nước.

Nguyễn Cường