Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Phú: việc làm nhỏ, lợi ích lớn
Định kỳ vào ngày 24 hàng tháng, hơn 30 hội viên Hội LHPN xã lại tổ chức giải tỏa dòng chảy trên các đoạn sông tự quản. Chị em tổ chức vớt bèo bồng và thu gom rác thải vận chuyển về bãi rác tập trung.
Chị Nguyễn Thị Hậu, thôn Cao Phú cho biết: Trước đây dòng sông này rất nhiều rác do một số người đi qua tiện tay vứt, bèo bồng không được vớt thường xuyên nên lan hết mặt sông. Sau khi Hội LHPN xã phát động, chị em chúng tôi tích cực thu vớt rác, bèo bồng trên sông dù không có thù lao. Việc tự giác thu vớt như thế này đã bảo đảm cho dòng sông được lưu thông và làm sạch môi trường. Dù không có thù lao nhưng chị em vẫn rất nhiệt tình tham gia, chỉ trong một buổi sáng hơn 2km sông dẫn nội đồng từ thôn Cao Phú đến thôn Đồng Cống đã thông thoáng. Việc làm này đã thu hút nhiều người dân hưởng ứng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Chị Nguyễn Thúy Nhiễu, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Phú cho biết: Sau khi Hội LHPN xã tổ chức bảo vệ dòng sông này, hàng tháng chị em tổ chức vệ sinh và tuyên truyền tới hội viên không vứt rác bừa bãi ra sông. Điều đáng mừng là ý thức của người dân đã được nâng lên.
Mô hình đoạn sông tự quản của Hội LHPN xã Đồng Phú mới xây dựng từ đầu năm 2017, tuy nhiên đến nay các hội viên đã thu dọn, giải tỏa được hàng nghìn mét khối bèo bồng, vật cản để làm sạch dòng sông. Không những thế, chị em còn thường xuyên tổ chức thu dọn không theo định kỳ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, túi nilon và những bao rác tự phát vứt bừa bãi bên cạnh sông để tránh gây ô nhiễm môi trường. Từ hiệu quả của mô hình này, Hội LHPN huyện Đông Hưng tiếp tục nhân ra diện rộng.
Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Trước mùa mưa, bão, Hội chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là khơi thông dòng chảy, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Ngoài 4 mô hình đã có, hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục đăng ký các mô hình dòng sông tự quản và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vệ sinh, khơi thông dòng chảy trên các dòng sông.
Giờ đây, tình trạng chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải, bèo bồng trên các dòng sông ở Đồng Phú và nhiều địa phương khác ở huyện Đông Hưng đã cơ bản được khắc phục... Các dòng sông, kênh mương nội đồng đã thông thoáng, tiêu thoát nước nhanh, từng bước cải thiện môi trường sống, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống lụt, bão.
Thu Thủy
(Đài TTTH Đông Hưng)
Tin cùng chuyên mục
- Công ty Điện lực Thái Bình: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất 22.03.2024 | 15:50 PM
- Công viên xanh giữa lòng thành phố 13.02.2024 | 21:05 PM
- Phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường 03.12.2023 | 21:43 PM
- Hưng Hà: Thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 09.11.2023 | 10:28 AM
- Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về môi trường hướng tới phát triển bền vững 11.10.2023 | 15:32 PM
- Quỳnh Phụ: Triển khai đợt cao điểm vệ sinh môi trường 10.10.2023 | 20:53 PM
- Người dân chung tay để thành phố thêm đẹp 11.04.2023 | 15:12 PM
- Cần giải pháp xử lý triệt để rác thải sinh hoạt 11.04.2023 | 08:36 AM
- Vì một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp 06.04.2023 | 08:26 AM
- Thành phố: Đầu tư cho “lá phổi xanh” 28.03.2023 | 09:26 AM
Xem tin theo ngày
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đề xuất phương án cấp khí LNG cho các dự án trên địa bàn Thái Bình
- Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
- Hơn 3.300 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trong tháng thanh niên năm 2024
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
- Công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư
- Cả nước chung tay xóa hơn 315.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Phụ, nhiệm kỳ 2024 -2029