Thứ 5, 25/04/2024, 14:30[GMT+7]

Ủy ban MTTQ tỉnh truyền thông về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ 5, 21/09/2017 | 16:51:44
777 lượt xem
Sáng ngày 21/9, tại Giáo xứ Hợp Châu, xã Nam Thịnh (Tiền Hải), Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, người dân Giáo xứ Hợp Châu, thôn Thiên Châu, xã Nam Thịnh đã     nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải ở khu dân cư, rác thải từ các khu công nghiệp gây ra; tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới và những tác động đến môi trường nước ta; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới; những nội dung cơ bản giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục tỉnh và Hội Thánh Tin lành tỉnh thống nhất xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy vai trò của ủy ban MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn nữa trong tham gia bảo vệ môi trường, từ đó nhân rộng những cách làm hay, những mô hình điểm tại các khu dân cư, địa phương trong toàn tỉnh để làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ủy ban MTTQ các cấp sau khi triển khai những nội dung liên quan đến chương trình phối hợp cần có những hoạt động cụ thể hơn nữa để chung tay cùng các địa phương bảo vệ môi trường. Cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo cán bộ làm công tác tuyên giáo tích cực tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các địa phương phối hợp tổ chức vận hành các lò đốt rác hiệu quả. Với những xã có rừng ngập mặn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tạo môi trường thuận lợi để các loại sinh vật tự nhiên phát triển. Người dân kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ lá phổi xanh của địa phương. Đội ngũ cán bộ y tế xã nâng cao tinh thần trách nhiệm tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, khu công nghiệp, bãi tập kết và xử lý rác thải. 

Đại diện Giáo xứ Hợp Châu giao trách nhiệm cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ hàng tháng duy trì, đôn đốc và nhắc nhở bà con giáo dân tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như định kỳ tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống thoát nước, bảo vệ nguồn nước ngầm, nước sông, dọn vệ sinh khu vực công cộng; trồng cây xanh bảo vệ môi trường, phân loại rác thải ngay tại gia đình và tập kết rác thải đúng nơi quy định.

Tiến Đạt

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày