Thứ 5, 28/03/2024, 16:32[GMT+7]

Thái Bình giao quân nhanh gọn, an toàn, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng được giao

Thứ 4, 03/03/2021 | 14:23:08
15,238 lượt xem
Sáng ngày 3/3, 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.

Thanh niên huyện Tiền Hải lên đường nhập ngũ năm 2021.


Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Tiền Hải tặng hoa động viên tân binh huyện Tiền Hải lên đường nhập ngũ năm 2021.

* Đến dự và động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại Lễ giao, nhận quân năm 2021 tại huyện Tiền Hải có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy,  Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Tiền Hải có 325 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trước đó, quy trình tuyển quân đã được huyện Tiền Hải thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả toàn diện trong rà duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị, đạo đức, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ. Trước ngày giao quân, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức gặp mặt tặng quà, cấp phát quân trang, động viên các tân binh.

Đo thân nhiệt cho tân binh trước khi vào khu vực giao nhận quân.

Do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, lễ giao nhận quân tại huyện Tiền Hải được tổ chức trang trọng, bảo đảm ngắn gọn trong khoảng 20 phút. Các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại lễ giao nhận quân của huyện được thực hiện nghiêm túc. 100% đại biểu, tân binh và thân nhân thanh niên nhập ngũ dự lễ giao nhận quân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; đồng thời hạn chế tối đa người nhà đến đưa tiễn tân binh.

Đến 8 giờ 20 phút, công tác giao, nhận quân của huyện Tiền Hải hoàn thành. 325 tân binh của huyện yên tâm tư tưởng trở về các đơn vị làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa tân binh.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Thái Bình.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, công bằng; công tác khám tuyển theo đúng thời gian kế hoạch đề ra, bảo đảm số lượng và chất lượng tân binh. Các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức việc xét tuyển, khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc. 

Trong lễ giao nhận quân năm nay, thành phố Thái Bình tổ chức giao 180 tân binh cho 8 đơn vị đầu mối, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ giao nhận quân tại thành phố Thái Bình.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ giữ vững truyền thống quê hương cách mạng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và Quân đội giao phó. Đại diện các tân binh đã phát biểu thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ; nguyện tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin và truyền thống anh hùng của quê hương.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy biểu dương, chúc mừng các thanh niên đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các tân binh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp làm tốt công tác hậu phương quân đội, thường xuyên chăm lo gia đình tân bình có hoàn cảnh khó khăn.

* Công an tỉnh tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, Hội đồng xét duyệt Công an tỉnh Thái Bình đã tuyển chọn 251 công dân có sức khỏe tốt và bảo đảm các yêu cầu về chính trị, trình độ văn hóa thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. Các chiến sĩ mới sẽ được bổ sung vào các đơn vị thuộc: Cục An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh.

Lễ giao quân và tiễn đưa các công dân lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tổ chức trang trọng, đúng thời gian, bảo đảm quân số theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đại diện Quân khu 3 và huyện Quỳnh Phụ dự lễ giao nhận quân năm 2021.

* Dự buổi lễ giao nhận quân tại huyện Quỳnh Phụ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại biểu Quân khu 3; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; đại diện các đầu mối đơn vị nhận quân; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Tân binh huyện Quỳnh Phụ trong lễ giao nhận quân.

Năm 2021, huyện Quỳnh Phụ có 365 thanh niên lên đường nhập ngũ có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị được biên chế về 9 đầu mối đơn vị quân đội. Trong đó, 117 tân binh được giao cho các đơn vị Bộ Quốc phòng, 248 tân binh được giao cho các đơn vị thuộc Quân khu 3. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban CHQS huyện đã xây dựng phương án giao quân làm 2 đợt, trong đó đợt 1 (ngày 3/3/2021) giao 174 tân binh cho 6 đơn vị đầu mối đơn vị; đợt 2 (ngày 9/3/2021) giao 191 tân binh cho 3 đầu mối đơn vị.

Tại buổi lễ, sau khi nghe công bố các quyết định của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh về việc giao chỉ tiêu và phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với huyện Quỳnh Phụ; phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh của lãnh đạo huyện; tân binh Nguyễn Quang Vinh, xã Quỳnh Hưng thay mặt cho các tân binh nhập ngũ đợt này hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Quỳnh Phụ anh hùng, ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, khắc phục khó khăn, gian khổ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.  

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên chương trình lễ giao, nhận quân năm nay của huyện Quỳnh Phụ được rút ngắn hơn so với các năm trước (không quá 20 phút) song vẫn bảo đảm trang trọng, đúng luật, tràn ngập khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Thư dự lễ giao nhận quân. Ảnh: Quỳnh Lưu

* Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại huyện Vũ  Thư.

Năm 2021, Huyện Vũ Thư được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 364 công dân nhập ngũ, trong đó 335 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 29 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Huyện bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu giao quân cho 11 đơn vị đầu mối nhận quân. 208 tân binh của huyện đã lên đường nhận nhiệm vụ ngay trong sáng ngày 3/3/2021; 127 tân binh còn lại sẽ được giao cho các đơn vị đầu mối nhận quân vào ngày 9/3/2021.

Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 và đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại huyện Thái Thụy. Ảnh: Trần Tuấn

* Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 và đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại huyện Thái Thụy.

Năm 2021, huyện Thái Thuỵ được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 380 công dân nhập ngũ về 10 đầu mối đơn vị nhận quân. Đợt 1, ngày 3/3/2021 có 228 tân binh lên đường nhập ngũ và đợt 2 vào ngày 9/3/2021 có 152 tân binh lên đường nhập ngũ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng dự lễ giao nhận quân.

* Các đồng chí: Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại huyện Đông Hưng.

Năm 2021, huyện Đông Hưng có 360 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 37 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân , đạt 100% chỉ tiêu được giao và  giao cho 14 đơn vị nhận quân. Đối với  các đơn vị  quân đội, đợt 1 ngày 3/3/2021, huyện giao 243 quân, đợt 2 ngày 9/3/2021 giao 117 quân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Hà tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021. Ảnh: Mai Thư

* Các đồng chí:  Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại huyện Hưng Hà.

Năm 2021,  huyện Hưng Hà có 380 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 33 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân . Trong lần giao nhận quân đợt này, huyện Hưng Hà có 275/380 tân binh lên đường nhập ngũ vào 7 đầu mối đơn vị nhận quân. 105 tân binh còn lại sẽ được giao vào ngày  9/3/2021 cho 2 đầu mối đơn vị nhận quân.

* Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự lễ giao, nhận quân tại huyện Kiến Xương.

Năm nay, huyện Kiến Xương đã tuyển chọn được 357 thanh niên nhập ngũ giao cho 8 đơn vị đầu mối đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt; trong đó 325 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đối với  các đơn vị  quân đội, đợt 1 vào ngày 3/3/2021, Kiến Xương đã giao 297 thanh niên cho các đơn vị đầu mối nhận quân, còn 60 thanh niên sẽ giao đợt 2 vào ngày 9/3/2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Kiến Xương dự lễ giao nhận quân. Ảnh: Thu Thủy

Cùng dự lễ giao, nhận quân tại các địa phương có đại  diện  Quân khu 3, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố và đơn vị nhận quân. Lễ giao, nhận quân năm 2021 tại các địa phương diễn trang trọng, nhanh gọn, an toàn và trong không khí phấn khởi của ngày hội thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên công tác phòng, chống dịch tại lễ giao, nhận quân được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Theo đó, hạn chế số người đến đưa, tiễn tân binh, không để người không liên quan vào khu vực tổ chức lễ giao nhận, quân. Các đơn vị phối hợp với ngành Y tế tổ chức kiểm tra nhanh thân nhiệt và phát bổ sung khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tới 100% tân binh và công dân có mặt tại lễ giao, nhận quân. Công tác giao, nhận quân diễn ra nhanh gọn, không quá 20 phút. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng với thanh niên lên đường làm nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền cơ sở coi trọng, thực hiện hiệu quả, ý nghĩa và an toàn.

* Năm nay, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu 2.650 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 251 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân . Riêng trong ngày 3/3, toàn tỉnh giao 2.116 tân binh cho các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 3; còn lại 785 tân binh của 7 huyện, thành phố trong tỉnh (trừ huyện Tiền Hải) sẽ được giao về các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào ngày 9/3 tới đây.

Để bảo đảm chỉ tiêu được giao, chất lượng tốt, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của tỉnh về quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Việc tổ chức giao nhận quân tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức trang trọng, an toàn, trong thời gian không quá 20 phút. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được các địa phương thực hiện nghiêm. Riêng đối với các trường hợp tân binh nhập ngũ ngày 9/3 tới đây, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ nguồn, bảo đảm sức khỏe tân binh, nhất là phòng, chống dịch Covid-19, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng được giao.

Nhóm phóng viên