Thứ 5, 28/03/2024, 19:51[GMT+7]

Hoãn tổ chức lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới

Thứ 3, 26/01/2021 | 14:55:17
1,901 lượt xem
Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro vừa tuyên bố dời lễ hội Carnival 2021 sang năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành tại Brazil.

Vũ công samba biểu diễn trong lễ hội Carnival Rio de Janeiro, hồi tháng 2 năm ngoái. Nguồn: Reuters

Lần đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ, lễ hội hóa trang Carnival nổi tiếng ở Rio de Janeiro (Brazil) sẽ không được tổ chức trong năm. Năm ngoái, vào tháng 2/2020, các đường phố ở Rio de Janeiro chật kín người với những bộ trang phục sặc sỡ và lộng lẫy, dù người dân hay du khách đều không đeo khẩu trang và không có giãn cách xã hội.

Brazil đang đứng thứ 3 thế giới (sau Mỹ, Ấn Độ) về số lượng ca nhiễm Covid-19, với 8,8 triệu trường hợp được xác nhận. Đã có hơn 217 nghìn trường hợp tử vong, nhiều thứ hai thế giới.

Lễ hội hóa trang từng dự kiến được lùi từ tháng 2 sang tháng 7/2021, tuy nhiên mới đây Thị trưởng thành phố - ông Eduardo Paes cho biết, việc tổ chức lễ hội vào tháng 7 tới là “không tưởng”.

Ông Eduardo Paes viết trên trang cá nhân: “Lễ hội đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều cơ quan và sự góp mặt của các vũ công samba từ nhiều học viện. Nhiều việc không thể thực hiện ngay lúc này. Vì vậy, tôi muốn thông báo với các bạn rằng sẽ không có lễ hội Carnival vào giữa năm 2021”.

Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro cho biết, lễ hội có thể được tổ chức vào năm 2022, khi việc tiêm chủng được thực hiện đầy đủ, để tiếp tục “tôn vinh cuộc sống và nền văn hóa với tất cả những cảm xúc mãnh liệt”.

Lần gần nhất lễ hội Carnival tại Rio de Janeiro bị trì hoãn là năm 1912. Khi đó, lễ hội bị lùi lịch 2 tháng sau cái chết của bộ trưởng ngoại giao nước này./.

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày