Thứ 5, 18/04/2024, 07:09[GMT+7]

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2) hồi 04h ngày 02/8/2020

Chủ nhật, 02/08/2020 | 06:02:48
5,998 lượt xem
Hồi 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của cơn bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Diễn biến của bão tại Thái Bình:

Do ảnh hưởng của bão số 2, tại Thái Bình sáng sớm nay đã có gió mạnh cấp 6 (12m/s), giật cấp 7 (16m/s) và có mưa vừa, một số nơi có mưa to; lượng mưa từ 0-5h phổ biến từ 20-40mm.

Nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình:

 Do ảnh hưởng của bão số 2 trong ngày hôm nay khu vực ngoài khơi vùng biển Thái Thụy- Tiền Hải tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9;  trên đất liền gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Do bão đổ bộ vào lúc triều cường, khu vực ven biển của tỉnh cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường gây ngập lụt, đặc biệt là các khu vực Cồn Vành, cảng cá Nam Thịnh, Cống Lân, Đồng Châu, cửa sông Trà Lý, Cồn Đen.

Đề nghị các cơ quan đơn vị và nhân dân chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày