Thứ 3, 23/04/2024, 13:31[GMT+7]

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Bình lần thứ X

Thứ 3, 07/07/2020 | 17:40:57
5,343 lượt xem
Chiều ngày 7/7, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Bình lần thứ X năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng, tặng hoa tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: Thành Tâm

Audio: o807_dai_hoi_chau_ngoan_bac_ho__mixdown.mp3

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 130 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, đại diện cho 237.508 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh về dự.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Tâm 

Hưởng ứng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” do Hội đồng Đội Trung ương phát động, thời gian qua, đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh đã cùng nhau “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”. Các em đã được tham gia 2.630 hoạt động, hành trình đến với “Địa chỉ đỏ”; các cơ sở đội đã tổ chức được trên 3.570 hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ. Các cơ sở đội đã vận động, quyên góp và trao tặng 610 xe đạp đến trường với tổng trị giá 730 triệu đồng; đã có 8.910 bạn học sinh, đội viên, thiếu niên nhi động được các thầy giáo, cô giáo, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, đã có 20.015 suất học bổng được trao cho các em với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. 5 năm qua, đã có hơn 560.000 lượt em học sinh đạt học sinh giỏi, 790.000 lượt em học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập; đã có 21.068 em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ mỗi năm.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao học bổng cho con công nhân. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong các em tiếp tục học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng thiếu nhi cả nước, xây dựng đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc như lời Bác Hồ căn dặn. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, vui chơi, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, ngăn chặn tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, tình trạng xâm hại trẻ em. Tổ chức đoàn và hội đồng đội các cấp tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của từng địa phương để thu hút thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Trao học bổng Doraemon cho các em vượt khó, học giỏi. Ảnh: Thành Tâm 

Tại Đại hội, Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 130 cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh; khen thưởng 21 giáo viên - tổng phụ trách tiêu biểu. Ban tổ chức cũng trao 20 chiếc xe đạp cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đội; trao 20 suất học bổng cho các em là con công nhân đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Bình lần thứ X; trao 10 suất học bổng Doremon cho các em vượt khó, học giỏi.

Xuân Phương