Thứ 3, 02/12/2025, 10:16[GMT+7]

Tổ chức tốt hoạt động giáo dục trẻ trong dịp hè

Thứ 3, 07/07/2015 | 08:15:16
1,250 lượt xem
Thời điểm này, giáo viên, học sinh các trường tiểu học, THCS đã tạm gác lại bài vở để “xả hơi” sau một năm học. Thế nhưng, giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, giáo viên các trường mầm non vẫn ân cần, miệt mài chăm sóc các bé. Trường Mầm non Thái Giang (Thái Thụy) là một trong những trường như thế.

Trường Mầm non Thái Giang.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Cao Thị Huế, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Giang cho biết: Do đặc thù của bậc học mầm non chăm sóc, nuôi dạy trẻ từ 2 - 5 tuổi, vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc phụ huynh tham gia lao động sản xuất, theo hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhà trường vẫn tổ chức cho các cháu học hè. Tuy nhiên, trước khi tổ chức thực hiện, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục và nuôi dưỡng trẻ dịp hè từ ngày 3/6 đến ngày 30/8, tổ chức tuyên truyền để giáo viên, phụ huynh nắm vững kế hoạch. Giáo viên, phụ huynh có nhu cầu dạy hoặc cho con em học hè đều phải có đơn. Đặc biệt, đối với các khoản thu phục vụ yêu cầu giáo dục, nuôi dưỡng trẻ dịp hè, nhà trường tiến hành thu bảo đảm quy định trên tinh thần tiết kiệm, công khai, dân chủ, nhờ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của phụ huynh học sinh. Vì vậy, những năm trước kia, tỷ lệ trẻ đăng ký học hè thường rất thấp, năm nay Trường có 200 cháu học hè, đạt trên 70% học sinh toàn trường.

Với mục tiêu duy trì hiệu quả, chất lượng giáo dục như trong năm học, Trường Mầm non Thái Giang phân công lịch trực cụ thể cho các thành viên trong Ban Giám hiệu để thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hoạt động giáo dục, nuôi dưỡng trẻ ở các nhóm lớp. Do số lượng trẻ đăng ký học nhiều nên nhà trường vận động, khuyến khích giáo viên sắp xếp việc riêng, tham gia hoạt động dạy hè đầy đủ, nhờ đó, trong dịp hè này, ngoài 3 giáo viên đang theo học các lớp chuyên môn thì 27/30 cán bộ, giáo viên đều đăng ký tham gia. Đối với học sinh, nhà trường duy trì 6 nhóm lớp mẫu giáo và 1 nhóm lớp nhà trẻ. Thực hiện nội dung chương trình giáo dục ôn lại kiến thức cũ, không giảng dạy chương trình mới để các cháu không theo học cũng không bị ảnh hưởng. Trẻ tiếp tục được theo dõi các chỉ số sức khỏe thông qua biểu đồ tăng trưởng. Chế độ nuôi ăn bán trú được duy trì ổn định. Tuy số lượng suất ăn giảm so với thời gian trong năm học nhưng nhà trường chỉ đạo bếp ăn tổ chức thực hiện bữa ăn cho các cháu thời gian hè vẫn phải bảo đảm đủ yêu cầu về lượng và chất. Đặc biệt, trong dịp hè, thời tiết nắng nóng, dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các cháu, Trường Mầm non Thái Giang chỉ đạo giáo viên tăng cường vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp để phòng học thoáng mát, sạch sẽ. Nhà trường bổ sung từ 1 - 2 quạt mát cho mỗi phòng học. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, trong dịp hè năm nay, nhà trường vận động hội phụ huynh học sinh ủng hộ 1 máy phát điện trị giá trên 16 triệu đồng, dự phòng tình huống mất điện lưới, góp phần thiết thực phục vụ nhu cầu chăm sóc trẻ trong mùa hè.

Tuy là xã thuần nông, kinh tế còn khó khăn nhưng để nâng cao chất lượng phát triển vận động của trẻ trong dịp hè và năm học tới,  Trường Mầm non Thái Giang đã tranh thủ mọi nguồn lực, tiến hành quy hoạch mở rộng, nâng cấp khu vui chơi, tạo điều kiện cho trẻ có sân chơi ngoài trời để phát triển cả về thể chất và tinh thần. Nhờ đó, so với thời điểm học chính thức, nền nếp, chất lượng giáo dục của nhà trường trong dịp hè được duy trì ổn định. Trẻ ở mỗi nhóm lớp tuân thủ đúng giờ học, giờ chơi theo tinh thần “giờ nào việc nấy”. Đây là thời gian cao điểm trong mùa nắng nóng, tuy nhiên, qua đánh giá bước đầu, trong hơn 1 tháng hè, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bảo đảm. Tỷ lệ trẻ tại các kênh dinh dưỡng có chuyển biến theo hướng tích cực. Trường không để xảy ra tình trạng mất an toàn, dịch bệnh hay mất an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó góp phần giáo dục, chăm sóc các cháu tốt hơn, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm gửi con tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp chung vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa