Thứ 5, 28/03/2024, 17:11[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 30/11/2020 | 10:04:09
2,836 lượt xem

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các cộng tác viên: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Xuân Nha (thành phố Thái Bình); Thu Hà (Sở Y tế); Lương Thế Lộc (Ủy ban MTTQ tỉnh); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên); Trần Văn Thiên, Lê Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Tuyết Quyên (Bạc Liêu); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Lê Văn Trường (Sóc Trăng); Nguyễn Thị Bình (Tây Ninh); Trần Xuân Phụng (Khánh Hòa)…

Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, cộng tác viên Lê Anh Phong có các bài thơ: “Đêm Thạch Hãn - hoa đăng”, “Ký ức Trường Sơn”, “Ký ức về Trung đội Thủ đô”, “Thánh thiện nụ hôn”… Đặc biệt, chuẩn bị cho số báo tết dương lịch 2021 và số báo tết Nguyên đán Tân Sửu, cộng tác viên Nguyễn Văn Toàn có bài: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tết”, “Hạnh phúc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Tết Nguyên đán là tết đoàn viên”, “Ký ức tết”, “Tết Huế có gì độc đáo”… Cộng tác viên Cao Bá Khoát có bài “Năm Sửu tản mạn chuyện trâu”; Nguyễn Thị Bích Nhàn gửi truyện ngắn “Ngày mùa xuân bắt đầu”. Các cộng tác viên: Xuân Nha có các bài thơ: “Xuân về thành phố Thái Bình”, “Sớm xuân Bách Thuận”; “Lộc xuân”, “Mưa xuân”, “Chào năm mới”; Lê Trường có bài thơ “Mùa xuân nơi đảo xa”; Nguyễn Thị Bình có các bài thơ: “Lộc xuân”, “Phác họa xuân”, “Xuân đa cảm”, “Phải lòng xuân”, “Ngan ngát mùa xanh”, “Tranh xuân”, “Bến xuân”, “Cánh đồng xuân”… 

Phản ánh lĩnh vực chính trị - xã hội, cộng tác viên Trúc Lành có tin: Huyện Hưng Hà bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho trên 300 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền ở cơ sở. Theo tin, việc được kịp thời cập nhật các thông tin, văn bản chính sách liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo giúp các thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền ở cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Cộng tác viên Lương Thế Lộc đưa tin Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch giám sát thực hiện hiện chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý, thống nhất các nội dung về mục đích, yêu cầu; thời điểm, thời gian; phương thức giám sát. Đồng thời, xác định rõ qua việc giám sát nhằm kịp thời phát hiện những thiết sót, tổng hợp kiến nghị đề xuất, để chính sách giảm nghèo bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách, từ đó tăng cường bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh… Lĩnh vực y tế, dân số, cộng tác viên Thu Hà có bài phản ánh về tăng cường truyền thông giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trên địa bàn huyện Đông Hưng…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn,… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi nhanh kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày