Thứ 6, 29/03/2024, 16:49[GMT+7]

Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải xét xử vụ án buôn bán pháo nổ

Thứ 4, 03/02/2021 | 15:15:54
10,296 lượt xem
Sáng ngày 3/2, Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải đã tuyên phạt hai bị cáo Trần Văn Sáng, sinh năm 2001, thôn Trung Đồng và Trần Văn Tâm, sinh năm 1991, trú tại thôn Hợp Thành, (đều ở xã Nam Trung, huyện Tiền Hải) mỗi bị cáo 9 tháng tù giam, phạt tiền 20 triệu đồng về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đây là vụ án điểm được đưa ra xét xử kịp thời nhằm tuyên truyền công tác phòng, chống các hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải, vào khoảng 21 giờ 20 phút, ngày 23/12/2020 tại khu vực hầm để xe quán Fantea thuộc thôn Đại Đồng (xã Nam Trung, huyện Tiền Hải), Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Sáng, đang tàng trữ 4 hộp pháo nổ loại 36 quả có tổng trọng lượng 6,14kg. Khám xét nơi ở của Sáng thu giữ 55 quả pháo trứng có tổng khối lượng 2,007kg, 2 tràng pháo tép tổng khối lượng 0,656kg. Qua điều tra Sáng khai nhận toàn bộ số pháo trên Sáng mua của Trần Văn Tâm.

Việc xét xử và tuyên phạt các bị cáo trong vụ án là lời cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật, cố tình buôn bán, tàng trữ pháo nổ.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày