Thứ 5, 28/03/2024, 22:15[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:29:53
2,482 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như cộng tác viên: Đinh Hải Lục (Chi cục Kiểm lâm Thái Bình); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Đỗ Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Đặng Văn Bộ (thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Trần Thương Tính (Kiên Giang); Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Như Ý (Cần Thơ); Lê Thị Hồng Châu, Trần Thị Kỳ Duyên (Sóc Trăng); Lê Minh Hải (Phú Thọ); Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Bình (Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị)…

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), kỷ niệm 70 năm Bác Hồ tặng bốn câu thơ cho lực lượng thanh niên xung phong, cộng tác viên Nguyễn Văn Thanh có bài “Tuổi trẻ sức xuân hôm nay”; cộng tác viên Đặng Văn Bộ có bài viết về Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình với tựa đề “Viết tiếp trang sử vàng truyền thống”; cộng tác viên Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Mùa xuân nhớ lời Bác Hồ dạy thanh niên”, bài viết thể hiện tình cảm và niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ trẻ: “Từ rất sớm, Người đã nhận thức được vị trí, vai trò to lớn và luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng, nhiệm vụ hàng đầu là giáo dục thanh niên. Ngay từ những ngày đầu gian khó nhất của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tin tưởng vào lớp trẻ, lựa chọn, tập hợp, bồi dưỡng những thanh niên ưu tú chuẩn bị lực lượng cho việc thành lập tổ chức cách mạng đầu tiên với tên gọi “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội”. Bác Hồ kính yêu trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo những thanh niên Việt Nam yêu nước trở thành những cán bộ xuất sắc của Đảng ta”...

Ngoài ra, cộng tác viên Lê Minh Hải có tản văn “Khúc hát tháng ba”; Trần Thị Kỳ Duyên có thơ “Màu tóc mẹ”, “Bông cau”, “Tiếng rao”; Nguyễn Minh Thuận có thơ “Về giữa tháng ba”; Nguyễn Ngọc Hưng có thơ “Thương nhớ miền Trung”, “Mai tàn sen nở”, “Không đề tháng tư”…

Các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an toàn giao thông, an ninh trật tự... trong tỉnh, tiêu biểu cộng tác viên Tô Phượng đưa tin: Đông Hưng hoàn thành  chỉ tiêu giao quân năm 2021 và Huyện đoàn Đông Hưng tổ chức ra quân trồng hàng cây thanh niên tại xã Minh Phú. Cộng tác viên Đinh Hải Lục đưa tin: Chi cục Kiểm lâm Thái Bình bàn giao 5 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật. Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Ngày hội đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập tại Trường Tiểu học và THCS Vũ Quý (Kiến Xương).

Viết về điển hình tiên tiến, cộng tác viên Trúc Lành có bài: “Mạnh dạn thuê ruộng để trồng cây màu” viết về ông Đinh Văn Sâm, thôn Đinh, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà thuê ruộng trồng hơn 3ha cây bí đỏ củ lạc - là diện tích cây màu lớn nhất nhì huyện Hưng Hà đối với 1 cá nhân mạnh dạn quy vùng trồng màu trên đất hai lúa. Cộng tác viên Lê Trung đưa tin: Vũ Thư mỗi năm tổ chức 200 giải thi đấu thể dục thể thao. Lĩnh vực nhân đạo từ thiện, cộng tác viên Mạnh Tường đưa tin: Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ giúp nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn,… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày