Thứ 4, 17/04/2024, 05:25[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 05/04/2021 | 09:22:48
2,455 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Ảnh minh họa.

Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Tường Thuật, Đặng Thị Hồng Loan (Thái Thụy); Công Liêm (thành phố Thái Bình); Bùi Hảo Trường (Công ty Điện lực Thái Bình); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Hà Thanh (Đài TTTH Vũ Thư); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Hoài Thương, Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Vũ Tuyết Nhung (Thanh Hóa); Phan Thành Minh (Đà Lạt); Nguyễn Thị Kim Hồng (Đắk Lắk); Nguyễn Minh Tùng (Bắc Giang); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Thanh Bình (Khánh Hòa); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang)...

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tác giả Ngọ Ngọc Thơ có bài thơ “Chào mừng ngày hội non sông” với những câu thơ giản dị, chứa đầy niềm hân hoan: “Quê hương cách mạng anh hùng/Thái Bình rực rỡ cờ hồng tung bay/Lời ca tiếng hát mê say/Đón ngày bầu cử tràn đầy niềm tin”... Cùng chủ đề, tác giả Đặng Thị Hồng Loan có bài thơ “Bà đi bầu cử”: “Cháu may áo mới tặng bà/Để ngày bầu cử bà ra ngoài đình/Lòng vui chân bước nhanh nhanh/ Bà đi bầu cử cho mình hôm nay/...Bà cầm lá phiếu trong tay/Bầu người tài đức dựng xây nước nhà”. Cộng tác viên Hà Thanh có bài “Vũ Đoài phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp”. Chủ đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cộng tác viên Nguyễn Văn Thanh có bài “Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới ánh sáng Đại hội Đảng lần thứ XIII”. Hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cộng tác viên Nguyễn Tường Thuật có thơ “Nhớ những bước chân thần tốc”; cộng tác viên Công Liêm có bài “Tiểu đoàn trưởng Bảy Triều”; cộng tác viên Nguyễn Minh Tùng có thơ “Nhớ bạn”, “Hai người lính”, “Sống trọn niềm thương” và truyện ngắn “Nhiệm vụ đặc biệt”. Nhân quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021, cộng tác viên Nguyễn Tường Thuật có thơ “Cùng về Giỗ Tổ Hùng Vương”; cộng tác viên Nguyễn Văn Thanh có bài viết: “Giỗ Tổ Hùng Vương - tín ngưỡng và sinh khí của dân tộc”, nhấn mạnh về truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam: “Trong các giá trị văn hóa được người Việt truyền lại từ đời này sang đời khác, có phong tục thờ cúng tổ tiên. Thông qua việc thờ cúng tổ tiên, người Việt Nam thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã có công sinh thành, dưỡng dục mình và con cháu. Mỗi gia đình, dòng họ đều coi việc thờ cúng cha mẹ, ông bà, tổ tiên là việc hệ trọng...”.

Tin, bài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, cộng tác viên Hà Thanh đưa tin: “Nông dân xã Minh Quang (Vũ Thư) tập trung chăm sóc cây lạc xuân”; cộng tác viên Trúc Lành có bài: “Nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) giàu lên từ luân canh tăng vụ”, nêu rõ: Bằng cách đổi mới tư duy trong lao động sản xuất, với phương thức luân canh 4 vụ/năm, nông dân xã Tây Đô đã làm nên những cánh đồng vàng... Về chính sách mới, cộng tác viên Tô Hoàng thông tin về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2021, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Viết về gương điển hình tiên tiến, cộng tác viên Tô Phượng có bài: “Trần Mạnh Hùng - thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc năm 2020” viết về gương Thượng úy Trần Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Hưng vừa vinh dự là 1 trong 23 điển hình tiên tiến của cả nước được nêu gương tại lễ vinh danh và trao giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Công an tổ chức...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn,... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Trong thời gian tới, đề nghị các cộng tác viên tập trung phản ánh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các giải pháp cụ thể, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hưởng ứng phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và không khí nô nức, phấn khởi của toàn dân hướng về ngày bầu cử; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ hai (28/4/1946 - 28/4/2021); các gương điển hình trên các lĩnh vực...

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày