Thứ 4, 24/04/2024, 03:07[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 10/05/2021 | 10:00:08
2,542 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như cộng tác viên: Đặng Văn Cao, Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); Phạm Ngọc Yên (Kiến Xương); Nguyễn Hoàng Hà, Phạm Thị Thu Hiền (Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Thanh Tâm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Mạnh Tường, Hoài Thương, Đình Trọng (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Trần Minh Thùy (Đắk Lắk); Đào Mạnh Long, Cao Thị Thơm, Đinh Thành Trung (Hà Nội);  Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Bùi Nhật Lai (Thái Nguyên); Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Huỳnh Thị Kim Cương (Kiên Giang); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Trịnh Thế Mạnh (Gia Lai)…

Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cộng tác viên: Đặng Văn Cao có bài “Thơ ứng khẩu của Bác từ thời niên thiếu cũng như khi trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam”; “Bác Hồ nói được nhiều ngôn ngữ của các nước trên thế giới”; “Những tên gọi của Bác Hồ từ thời thơ ấu đến khi trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam”. Cộng tác viên Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Tấm lòng của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng”; Vũ Đông đưa tin huyện Kiến Xương tổ chức tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phạm Minh Giang có loạt tản văn dành cho thiếu nhi: “Người chăm chỉ nhất”, “Hai chị em”, “Hai cánh đồng và hai cây liềm”…

Tin, bài thuộc các lĩnh vực khác, cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2021… Cộng tác viên Tiên Dung đưa tin huyện Vũ Thư có 146 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo nhờ hoạt động tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế. Về sản xuất nông nghiệp, cộng tác viên Hoài Thương, Đình Trọng đưa tin huyện Quỳnh Phụ có 11.000ha lúa xuân được phun phòng, trừ sâu cuốn lá và các đối tượng sâu bệnh hại khác…

Trong tuần, Tòa soạn nhận được rất nhiều tin, bài của các cộng tác viên phản ánh công tác phòng, chống dịch và triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tiêu biểu, cộng tác viên Mạnh Tường, Thanh Tâm, Thành Đô đưa tin: Quỳnh Phụ triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19; Kiến Xương chủ động các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 ngay sau khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên; Ra quân nhắc nhở hàng quán và người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội; Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ y tế huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ và quân nhân Bộ CHQS tỉnh… Cộng tác viên Trúc Lành đưa tin Công an huyện Hưng Hà kiểm tra việc thực hiện Công điện số 04 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và bài “Nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19”…

Phản ánh gương điển hình tiên tiến, cộng tác viên Trúc Lành có bài viết về người phụ nữ dời phố về quê tích tụ ruộng đất, đó là chị Đoàn Thị Khuyên, thôn Vân Đài, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà. Chị Khuyên tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ song lại chọn hướng về quê tích tụ ruộng đất cấy lúa kém hiệu quả của bà con trong vùng để trồng cây cảnh, mỗi năm thu lãi cả tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động... Hưởng ứng cuộc thi “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021, tác giả Đinh Thành Trung có bài: “Khuyến học ở Thái Bình - Thành tựu và trăn trở”…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các cộng tác viên đã, đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Trong thời gian tới, đề nghị các cộng tác viên tập trung phản ánh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các giải pháp cụ thể, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hưởng ứng phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và không khí nô nức, phấn khởi của toàn dân hướng về ngày bầu cử; hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tinh thần quyết liệt, quyết tâm, triển khai khẩn trương, khẩn cấp, thần tốc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề nghị các cộng tác viên tích cực hưởng ứng cuộc thi “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021; phản ánh gương điển hình trên các lĩnh vực…

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các cộng tác viên gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự. Tin, bài, ảnh cộng tác xin về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày