Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mái ấm của đoàn viên
Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Thái Bình (phải) nhận cờ thi đua năm 2013 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng.
Anh Nguyễn Hồng Hiếu, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT cho biết, công đoàn ngành có 28 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 2.500 đoàn viên. Thời gian qua, công đoàn ngành cùng các CĐCS trực thuộc luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, nỗ lực hoạt động với phương châm mọi hoạt động thực sự hướng tới đoàn viên và CĐCS. Do đó, trong năm qua, cùng với giúp đoàn viên xây dựng nhà ở, công đoàn còn vận động đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội như ủng hộ 190 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 80 triệu đồng, ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” 21,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn luôn sát sao nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của công nhân lao động, quan tâm đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình gặp biến cố đột xuất.
Gia đình anh Tô Đình Tuấn, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình vốn đã khó khăn trong cuộc sống hàng ngày lại càng thêm vất vả khi ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp bị bão làm đổ. Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh sống nhờ tạm bợ của gia đình anh, Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam đã cùng với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thái Bình xét, đề nghị và hỗ trợ 30 triệu đồng để giúp gia đình anh xây nhà mới. Trong buổi lễ khánh thành trao nhà “Mái ấm công đoàn”, anh Tô Đình Hiển và gia đình xúc động bởi từ nay họ đã có “mái ấm” của mình. Và hơn thế, đó còn là một mái ấm tràn đầy nghĩa tình của anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Sự hỗ trợ ý nghĩa của tổ chức công đoàn nói chung và của công đoàn ngành nói riêng đã góp phần để anh và gia đình yên tâm công tác, lao động, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Cùng với gia đình anh Tuấn, trong năm 2013, gia đình chị Vũ Thị Thường, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc khó khăn về nhà ở cũng đã được công đoàn ngành hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở để “an cư lạc nghiệp”. Năm qua, công đoàn ngành cũng đã tổ chức đến thăm, tặng quà hai gia đình ngư dân gặp nạn trên biển nhằm động viên gia đình ngư dân vơi đi nỗi đau mất mát, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hàng trăm suất quà cũng đã được tổ chức công đoàn chuyển đến tay công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết. Đó là nguồn động viên ý nghĩa để người lao động phấn khởi, tiếp tục hăng hái lao động sản xuất đạt hiệu quả cao.
Cùng với chăm lo đời sống cho người lao động, công đoàn ngành NN&PTNT tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động tích cực vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động như thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí… một cách hiệu quả, đồng thời tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn. Trong năm đã có 53 đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp tìm hiểu về Đảng, toàn ngành phát triển được 52 đảng viên mới.
Công đoàn ngành đã tổ chức 2 lớp truyền thông về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS thu hút trên 320 công nhân lao động. Đặc biệt, với vai trò, chức năng là chỗ dựa vững chắc của CNVCLĐ, Công đoàn ngành và các CĐCS thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Công đoàn các cấp chủ động cùng chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tham gia giải quyết chế độ chính sách, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Những hoạt động hiệu quả của công đoàn đã góp phần cho 99,6% công nhân lao động trong các doanh nghiệp được đóng BHXH, BHYT. Toàn ngành không có đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, các chế độ, chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong năm, toàn ngành có 85,7% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó 40% đạt vững mạnh xuất sắc. Kết quả đó là nguồn động viên để đoàn viên công đoàn ngành NN&PTNT bước vào năm mới với tinh thần phấn khởi, vui tươi, hăng hái phấn đấu thi đua đạt được nhiều thành tích, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Ngọc Hân
Tin cùng chuyên mục
- Niềm vui từ “mái ấm công đoàn” 17.11.2024 | 08:32 AM
- Tiền Hải: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hongxi Technology Việt Nam 10.07.2024 | 15:36 PM
- Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải: Phát động tháng công nhân năm 2024 10.05.2024 | 17:05 PM
- Quỳnh Phụ: Phát động tháng công nhân năm 2024 26.04.2024 | 18:24 PM
- Công đoàn Thái Bình: Tích cực đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích đoàn viên, người lao động 14.02.2024 | 10:20 AM
- Trên 300 người đăng ký tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc 02.01.2024 | 17:51 PM
- Thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị tai nạn lao động tại Thái Thụy 13.12.2023 | 19:54 PM
- Kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố vụ tai nạn lao động tại thị trấn Diêm Điền 12.12.2023 | 20:39 PM
- Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII 02.12.2023 | 17:08 PM
- Thông báo tuyển dụng 21.11.2023 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam