Thứ 6, 08/08/2025, 08:24[GMT+7]

24 năm liên tục là “Chùa cảnh 4 gương mẫu”

Thứ 2, 16/06/2014 | 13:51:29
3,390 lượt xem
Năm 1989, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, được các tăng ni, tín đồ phật tử trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Luôn gương mẫu thực hiện tốt các nội dung của phong trào, chùa Nguyệt Quang (thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến, Tiền Hải) đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu” ngay từ năm đầu tiên và liên tục giữ vững danh hiệu đó đến hôm nay.

Tín đồ phật tử chùa Nguyệt Quang trồng các loại cây màu trên diện tích đất nội tự.

 

Tìm về thăm chùa Nguyệt Quang, tôi thực sự ấn tượng bởi cảnh vật nơi đây, hai bên đường dẫn vào chùa là những hàng cây xanh tỏa bóng mát và cánh đồng lúa đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch. Khuôn viên nhà chùa rộng 12.000m2, các công trình nội tự có kết cấu cổ kính núp dưới những tán cây cổ thụ, xung quanh có nhiều cây cảnh tạo cảm giác thoáng đãng, xanh tươi nơi thiền tự.

 

Góp phần tạo nguồn lương thực cho sinh hoạt hàng ngày, tăng ni, tín đồ phật tử nhà chùa đã tích cực chăn nuôi, trồng trọt. Ngoài 6 sào cấy lúa, nhà chùa còn tận dụng 2.000m2 đất trong khuôn viên trồng các loại cây màu, rau xanh và 4.000m2 hồ để thả cá, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Dẫn tôi đi thăm khu vườn của nhà chùa, một tín đồ cho biết: “Mùa nào thức nấy, chúng tôi cải tạo vườn chùa trồng trọt quanh năm. Lương thực làm ra không chỉ cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày mà còn tạo nguồn hàng hóa cho xã hội, tăng thêm thu nhập cho nhà chùa”.

 

Thực hiện tôn chỉ “Ðạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội”, tăng ni chùa Nguyệt Quang không ngừng học lập, tu luyện, trau dồi định tuệ, xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh, đồng thời vận động tín đồ phật tử gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng tháng nhà chùa tổ chức hai kỳ bá tát để tăng ni trong toàn huyện trở về sinh hoạt, tu dưỡng bản thân, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm, thực hiện những lời Phật dạy.

 

Năm 2004, được sự cho phép của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh và chính quyền địa phương, nhà chùa đã xây dựng trường hạ để  tăng ni trở về tham gia kỳ an cư kiết hạ, học hỏi giáo lý, tu dưỡng bản thân trong 3 tháng hè. Nhà chùa mời cán bộ tuyên giáo của tỉnh, huyện về tuyên truyền Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, vận động mọi người tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan…

 

Ðối với tín đồ phật tử hàng ngày đến chùa tụng kinh được Ðại đức trụ trì cùng các tăng ni giảng dạy Phật pháp, giúp mọi người nhận thức được giá trị chân, thiện, mỹ, hướng đến lối sống lành mạnh, từ bi, bác ái. Trong cuộc sống hàng ngày, các tăng ni còn thường xuyên đọc báo, theo dõi thông tin qua các kênh truyền thông để mở mang kiến thức, nâng tầm hiểu biết. Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” ngày càng phát triển, hàng tháng, hàng quý nhà chùa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động phật sự và tăng ni trong toàn huyện.

 

Các hoạt động xây dựng, tu bổ công trình trong nhà chùa luôn được người trụ trì làm đơn trình các cấp có thẩm quyền và chỉ thực hiện khi được cho phép. Từ năm 2010 đến nay, nhà chùa xây mới và tu bổ các hạng mục với kinh phí trên 7 tỷ đồng từ nguồn tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm và tín đồ phật tử công đức, các doanh nghiệp tài trợ.

 

Thấm nhuần tư tưởng “siêng năng việc đạo nhưng không sao nhãng việc đời”, cuộc đời tu hành không chỉ thầm lặng trong chốn thiền môn mà còn gắn bó với xã hội, tăng ni chùa Nguyệt Quang còn tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ðại đức Thích Thanh Bản, trụ trì chùa Nguyệt Quang hiện là Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Tiền Hải, thành viên Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học huyện Tiền Hải. Bản thân ông luôn gương mẫu tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện đồng thời vận động tăng ni, tín đồ phật tử thực hành tiết kiệm ủng hộ người nghèo, người khuyết tật… số tiền hơn 30 triệu đồng/năm.

 

Trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 – 18/11 hàng năm), ông vận động tăng ni, tín đồ phật tử toàn huyện ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Trụ trì nhà chùa còn nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi; vận động tăng ni, tín đồ phật tử ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai với tinh thần cao nhất. Cùng với các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhà chùa gương mẫu đóng góp kinh phí xây dựng con đường dài 450m trị giá hơn 300 triệu đồng. Ðại đức Thích Thanh Bản còn ủng hộ chùa Kim Ðổ (xã Nam Hải) số tiền 30 triệu đồng để làm con đường quanh chùa theo tiêu chí nông thôn mới.

 

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều kết quả nổi bật, 24 năm liên tục (1989 - 2013) chùa Nguyệt Quang giữ vững danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, được UBND, Ủy ban MTTQ các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tô Hà

 

  • Từ khóa