Thứ 5, 28/03/2024, 16:26[GMT+7]

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về quy hoạch khu kinh tế biển Tiền Hải, Thái Thụy.

Thứ 7, 22/05/2010 | 15:39:17
151,397 lượt xem
Chiều ngày 19/5/2010, Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe và cho ý kiến về quy hoạch khu kinh tế biển Tiền Hải, Thái Thụy. Đ/c Phạm Văn Ca- Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự

Đề án thành lập khu kinh tế biển quốc gia tỉnh Thái Bình đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Với chức năng khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực nhằm phát triển sản xuất, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Phương án được chọn là lấy dải đất ven biển từ xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy đến xã Nam Phú- huyện Tiền Hải và phần đất ngập nước tương ứng, tổng diện tích trên 20 ngàn ha. Quy hoạch thể hiện tính định hướng lâu dài và phân kỳ theo các giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của giai đoạn đầu: triển khai một số hạng mục cơ bản về kết cấu hạ tầng và phát triển các ngành, lĩnh vực trên quy mô 15 ngàn ha và một số khu vực phụ cận. Đầu tư xây dựng các hạng mục luồng tàu vào cảng, xây dựng nâng cấp cảng Diêm Điền, hạ tầng khu chế xuất và các khu chức năng khác. Xây dựng khu du lịch Cồn Đen, Cồn Vành, Đồng Châu. Nâng cấp đô thị hiện có như Thị trấn Diêm Điền, Thị trấn Tiền Hải. Giai đoạn hai, tiếp tục thực hiện theo quy hoạch chi tiết và tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và sản xuất kinh doanh các khu công nghiệp, khu du lịch, khu phi thuế quan,… Đến năm 2025- 2030 hoàn thành việc đầu tư phát triển khu kinh tế ven biển Thái Bình.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các sở ngành địa phương, kết luận Hội nghị đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của đề án, ngoài ý nghĩa kinh tế còn có tác động đến an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc vùng biên giới biển. Đ/c yêu cầu trong Đề án cần đề cập đến tiềm năng của Thái Bình như khí mỏ ngoài thềm lục địa cách bờ biển Thái Bình gần nhất 20 km, xa nhất 60 km, bể than khu vực đồng bằng sông Hồng trữ lượng 210 tỷ tấn, 90% nằm ở TB, dự án đường cao tốc ven biển. Đ/c lưu ý các huyện, ngành liên quan có văn bản tham gia, gửi về văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30-5, nhằm  sớm hoàn thiện Đề án.

Chú thích ảnh: Vùng kinh tế biển Namon> Thịnh- Tiền Hải

Tin: Thanh An

Ảnh minh hoạ: Thành Tâm

  • Từ khóa