Thứ 6, 19/04/2024, 03:06[GMT+7]

Nhà hát Chèo Thái Bình kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Thứ 5, 05/12/2019 | 15:07:25
55,421 lượt xem
Sáng ngày 5/12, Nhà hát Chèo Thái Bình tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1959 - 2019).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Nhà hát Chèo Thái Bình.

Audio: 0612_thoia_nha_hat_cheo_60_nam_xay_dung_mixdown.mp3

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

60 năm xây dựng và phát triển, từ đội văn công đến đoàn chèo sau đó là Nhà hát Chèo Thái Bình như hiện nay, các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Chèo đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đưa nghệ thuật chèo tới công chúng trong và ngoài nước, từng bước khẳng định vị thế của một đơn vị hoạt động nghệ thuật. Nhà hát Chèo Thái Bình đã dàn dựng được gần 100 vở chèo dài, hàng trăm vở chèo ngắn cùng các sử thi, hoạt cảnh, ca khúc chèo có chủ đề về lịch sử, dã sử, truyền thống, hiện đại… giới thiệu tới khán giả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều vở diễn của Nhà hát Chèo Thái Bình đã nhận được huy chương vàng tại các hội diễn, liên hoan nghệ thuật trong và ngoài nước. Song hành cùng hoạt động sáng tác, biểu diễn, Nhà hát Chèo còn đào tạo, truyền dạy chèo cho thế hệ trẻ, giúp nhiều tài năng chèo trở thành nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công chuyên nghiệp, được khán giả yêu chèo trong và ngoài nước biết đến. Đến nay, Nhà hát Chèo Thái Bình có 24 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Chèo Thái Bình đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chuyên đề dạy hát chèo tới thế hệ trẻ; tăng cường tuyên truyền nhằm bảo lưu, gìn giữ, phát huy truyền thống nghệ thuật chèo. Nhà hát Chèo Thái Bình tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đa dạng hóa hình thức hoạt động; kết hợp hài hòa giữa dàn dựng các chương trình mới với việc biểu diễn; ưu tiên sáng tác, dàn dựng về đề tài mảnh đất, con người Thái Bình. Bên cạnh đó, Nhà hát Chèo Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tổ chức hiệu quả các hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp cho nghệ thuật chèo. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho nghệ thuật chèo. 

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho Nhà hát Chèo Thái Bình. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trao tặng Nhà hát Chèo Thái Bình bức trướng mang dòng chữ “Truyền thống - Đoàn kết – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”. UBND tỉnh, Hội Nghệ sĩ Việt Nam đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho nghệ thuật chèo.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày