Thứ 6, 29/03/2024, 05:31[GMT+7]

Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà: Đón nhận hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đoan

Thứ 7, 03/12/2022 | 17:33:08
9,018 lượt xem
Sáng ngày 3/12, Ban tổ chức lễ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đoan tại cụm nghĩa trang liệt sĩ xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà.

Đại diện chính quyền địa phương và nhân dân đến viếng liệt sĩ Phạm Văn Đoan.

Liệt sĩ Phạm Văn Đoan sinh năm 1936, tại xã Tam Điệp, nay là xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, nhập ngũ năm 1968, đồng chí hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 14/5/1969 tại huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đoan được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên trong nhiều năm phần mộ của liệt sĩ Phạm Văn Đoan có sự sai lệnh về thông tin nên sau khi được sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Hỗ trợ liệt sĩ, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã hoàn tất thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ về quê theo nguyện vọng của gia đình. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và gia đình liệt sĩ.

Di cốt liệt sĩ Phạm Văn Đoan. 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, dòng tộc, đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Câu lạc bộ Hỗ trợ liệt sĩ, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972  đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và biết ơn sâu sắc với sự hy sinh của liệt sĩ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân,

Các đại biểu và thân nhân đã đưa tiễn và an táng hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại cụm nghĩa trang liệt sĩ xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà.

Hợp Khánh
(BĐBP Thái Bình)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày