Thứ 6, 29/03/2024, 20:33[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Trước thềm Đại hội

Thứ 2, 06/07/2020 | 09:02:50
2,873 lượt xem
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức vào giữa tháng 7. Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp hướng về Đại hội.

Đường Đào Đình Luyện (thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ).

Xác định thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội, cùng với việc triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đúng thời gian quy định, công tác tuyên truyền đã và đang được các cấp, ngành trong huyện Quỳnh Phụ tập trung thực hiện. 

Bà Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Để công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập Tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết, phân chia các đợt tuyên truyền cao điểm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền thanh ở cơ sở, bằng nhiều hình thức cổ động trực quan phong phú, sinh động, lồng ghép vào các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội.

Phát thanh viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quỳnh Phụ thực hiện chương trình chào mừng Đại hội.

Những ngày này, về Quỳnh Phụ, tại các tuyến đường cửa ngõ của huyện như: cầu Nghìn, ngã ba Đợi, cầu Hiệp và trung tâm các xã, thị trấn nổi bật những cổng chào, cụm pa nô, tranh cổ động, cờ hoa với nội dung tuyên truyền hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI. Thông tin về đại hội đảng bộ các cấp liên tục được vang lên trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã như lan tỏa thêm không khí sôi nổi hướng về ngày hội lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ cho biết: Là thành viên Tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, đến thời điểm này, cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ đã nỗ lực gấp rút hoàn thành 5 cụm pa nô tuyên truyền tại các cửa ngõ ra vào huyện, 20 khung cột thép chăng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí các thảm hoa, đường cờ tại khu vực trung tâm thị trấn Quỳnh Côi. Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, các cụm pa nô, khánh tiết trang trí, triển lãm trưng bày hình ảnh về các thành tựu kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ qua cũng đang được trung tâm tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện dưới sự chỉ đạo, dàn dựng của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện đang được trên 40 diễn viên, nhạc công tích cực luyện tập.

Thực hiện chỉ đạo về đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, ngay từ đầu năm, Đài TTTH huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng kế hoạch, sản xuất nhiều chương trình, chuyên mục mới. Đến nay, Đài TTTH huyện đã xây dựng xong phóng sự truyền hình phục vụ Đại hội, phát hơn 250 lượt tin, bài phát thanh tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về ngày hội lớn của huyện, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...

Xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội.

Ông Đoàn Minh Điện, thị trấn An Bài chia sẻ: Thông qua công tác tuyên truyền hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện của các cấp, các ngành và địa phương đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, những thành tựu đã đạt được và mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới của địa phương.

Với nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Quỳnh Phụ đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI với sự tin tưởng về thành công của Đại hội, tạo động lực mới, khí thế mới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trịnh Cường