Thứ 7, 20/04/2024, 18:31[GMT+7]

Hòa giải tốt ở cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thứ 2, 13/07/2020 | 15:04:09
4,712 lượt xem
Sáng ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Audio: 13072020_Hoa_giai_tot_o_co_so_mixdown.mp3

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Hoạt động hòa giải đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội, là cách thức tốt đẹp được lựa chọn để giải quyết xích mích giữa các cá nhân, gia đình trong cộng đồng dân cư, góp phần phát huy giá trị tốt đẹp trong văn hóa dân tộc, tăng cường tình làng, nghĩa xóm, mối liên kết tình cảm của văn hóa làng xã. Đồng chí mong rằng qua hội nghị, hoạt động hòa giải sẽ tiếp tục có bước đổi mới tiến bộ hơn, hiệu quả hơn, góp phần cho công tác dân vận của Đảng; giảm bớt vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, giảm bớt số vụ việc dân sự khiếu kiện hành chính, tranh chấp, xét xử tại tòa án, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền cơ sở; góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cả hệ thống chính trị; tăng cường tình cảm, sự chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp: Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã đi vào nền nếp, hiệu quả và tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội với tư cách là một phương thức giải quyết tranh chấp, xung đột trong đời sống nhân dân nhân văn, ít tốn kém và hiệu quả bền vững. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải ở cơ sở trên pham vi cả nước đã tiến hành hòa giải trên 140.000 vụ, việc và hòa giải thành trên 120.000 vụ, việc. Số lượng các vụ, việc không phải đưa ra giải quyết tại các cơ quan Nhà nước đã tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền của cho nhân dân, giảm tải công việc cho các cơ quan tư pháp và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho ngân sách Nhà nước. Nhiều tranh cấp, mâu thuẫn trong sinh hoạt, tranh chấp trong đất đai được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong nhân dân…

Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác hòa giải gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hay trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác hòa giải ở cơ sở…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định: Mục tiêu cao nhất và cuối cùng của công tác hòa giải là nhằm hóa giải các tranh chấp, giữ gìn, bảo vệ mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đây cũng chính là mục tiêu của công tác dân vận. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa tới công tác hòa giải ở cơ sở, coi đây là phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, coi hòa giải ở cơ sở là một nội dung quan trọng của công tác dân vận, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần thực hiện tốt công tác dân vận. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác hòa giải ở cơ sở. Đa dạng hóa các nguồn lực xã hội trong công tác hòa giải cơ sở, đặc biệt là nguồn nhân lực có kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật trong giải quyết tranh chấp như đội ngũ luật sư, luật gia, cán bộ, công chức đã từng công tác trong lĩnh vực pháp luật để công tác hòa giải trong thời gian tới ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày