Thứ 6, 08/08/2025, 08:20[GMT+7]

Cựu chiến binh Phí Hồng Dương Học Bác tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc

Thứ 6, 16/01/2015 | 09:01:20
1,498 lượt xem
Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Với cựu chiến binh Phí Hồng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình, học tập và làm theo gương Bác là việc làm suốt đời, luôn gương mẫu, hết lòng vì công việc.

Một buổi giao ban thống nhất nội dung công tác của Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình.

 

Trở về địa phương sau 16 năm công tác, phục vụ trong quân đội, ông Phí Hồng Dương nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Trải qua nhiều cương vị: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Quang Trung, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội CCB Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tâm huyết với công tác hội. Trong chỉ đạo điều hành hoạt động hội, ông chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đổi mới phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; kịp thời chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc, tâm lý “công thần” trong một bộ phận cán bộ, hội viên, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Với tác phong giản dị, khiêm tốn, nói đi đôi với làm, ông luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, tìm hiểu năng lực, trình độ thực tiễn của từng cán bộ để phân công nhiệm vụ phù hợp. Với những đồng chí năng lực tốt, ông gợi ý định hướng để các đồng chí đó phát huy; những đồng chí còn hạn chế hoặc ít kinh nghiệm, ông hướng dẫn cụ thể để rút kinh nghiệm và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Ông còn thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức biên chế và hệ thống sổ sách, hồ sơ quản lý cán bộ, hội viên. Đến nay, các cấp hội CCB ở thành phố đã có hệ thống sổ vàng truyền thống, sổ quản lý.

 

Bám sát chủ đề học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm, cựu chiến binh Phí Hồng Dương động viên các thế hệ CCB học và làm theo gương Bác trong cuộc sống thường ngày; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2012, ông đã chủ động tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, làm rõ những vấn đề cần góp ý và lấy ý kiến tham gia đóng góp của đội ngũ cán bộ hội vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong thời gian lấy ý kiến, có một số người mạo danh CCB đưa ra những ý kiến trái với quan điểm, đường lối của Đảng, ông đã kiên trì giải thích, phản bác những tư tưởng sai trái trên. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện nghiêm Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

 

Là đại biểu HĐND Thành phố, thành viên Ban Pháp chế, ông luôn tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri và đóng góp những ý kiến xác đáng vào các bản báo cáo trình HĐND trong các kỳ họp, mạnh dạn chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm để các cơ quan chức năng tập trung giải quyết.

 

Không chỉ nỗ lực, nhiệt tình trong công tác hội, ở khu dân cư nơi sinh sống, cựu chiến binh Phí Hồng Dương luôn rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị, tiết kiệm, mẫu mực, hòa thuận với bà con lối xóm; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình và người thân chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; gương mẫu tham gia các hoạt động, phong trào thi đua ở địa phương, công tác xã hội, từ thiện, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu phố. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã ủng hộ 12 triệu đồng để làm đường giao thông. Nhiều năm liền, gia đình ông đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu. Năm 2012, ông được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2014 được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009 - 2014; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội các năm 2011, 2013.

 

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày