Các địa phương nỗ lực tiêu nước chống úng sau bão
Kiểm tra công tác tiêu nước tại cống Bản (Hưng Hà).
Theo ông Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc, lượng mưa trung bình tại khu vực phía Bắc tỉnh tính đến 7 giờ ngày 25/6 là 135,2mm, lượng mưa cao nhất đo được tại Thái Thụy là 166mm. Để ứng phó với mưa bão, sau khi nhận được công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Công ty đã cử cán bộ kỹ thuật tăng cường tại các trọng điểm, đồng thời chủ động thông báo cho các chi nhánh điện sẵn sàng cấp điện cho các trạm bơm ngay sau khi bão tan. Do đó, đến 15 giờ ngày 24/6, tất cả các trạm bơm của Công ty đã được cấp điện, sẵn sàng vận hành bơm nước tiêu úng. Bên cạnh đó, Công ty còn chỉ đạo mở tất cả các cống tiêu úng ngay sau khi bão tan; khai thác tất cả các cống tiêu ngang trên sông Luộc, sông Hóa và sông Trà Lý. Riêng tại các khu vực thuộc các xã Hoa Nam, Hoa Lư, Bạch Đằng (Đông Hưng), do nước dồn về nhiều nên sáng ngày 25/6 Công ty chỉ đạo vận hành tiếp hai trạm bơm Cống Lập và Hậu Thượng để tiêu nước, bảo vệ sản xuất.
Tại Hưng Hà, lượng mưa 120mm đã gây ngập khoảng 30% diện tích mạ và một số diện tích cây màu ở các xã Hòa Tiến, Tân Tiến. Ngay sau khi bão tan, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cùng các HTX đã hướng dẫn nông dân khơi thông dòng chảy xuống sông trục, đồng thời chỉ đạo mở các cống để tiêu nước bảo vệ vùng sản xuất cây màu và diện tích mạ mùa. Xí nghiệp cũng tiến hành điều tiết hệ thống cống đập, giải phóng dòng chảy, mở các cống tiêu tự chảy để việc tiêu thoát nước đạt hiệu quả cao. Trong sáng ngày 25/6, Xí nghiệp tiếp tục chỉ đạo vận hành các trạm bơm Hà Thanh, Minh Tân bơm tiêu nước cho diện tích mạ của các xã Minh Tân, Độc Lập, Minh Hòa, Văn Lang, Chí Hòa.

Khơi thông dòng chảy tại trạm bơm Minh Tân (Hưng Hà).
Trong ngày 24/6, lượng mưa trên 200mm đã khiến các phường Tiền Phong, Bồ Xuyên, Trần Lãm... (thành phố Thái Bình) bị ngập nặng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam đã tập trung giải tỏa dòng chảy, đồng thời ngay sau khi bão tan Công ty đã mở cống Đậu, cống Nhân Thanh để tiêu nước ra sông Trà Lý. Còn tại Vũ Thư, toàn huyện có khoảng 400ha lúa mùa sớm tại các xã Vũ Đoài, Việt Hùng, Xuân Hòa, Đồng Thanh và trên 2.000ha cây màu hè, hè thu. Ngay sau bão, huyện đã chỉ đạo các đơn vị thủy lợi vận hành các trạm bơm Phù Sa, Nguyễn Tiến Đoài, Tân Phúc Thành và mở các cống tiêu qua đê để tiêu nước kịp thời, bảo vệ sản xuất. Ngành Nông nghiệp huyện phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để điều tiết việc đóng mở cống phù hợp với tình hình. Đến sáng ngày 25/6, mực nước đo tại sông Kiến Giang đạt mức +1,3m, cơ bản bảo đảm yêu cầu của việc tiêu úng.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn với lượng mưa bình quân 175mm, cá biệt có nơi như Kiến Xương lượng mưa trung bình 217mm, Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) 204mm, Tiền Hải 185mm. Mưa lớn đã gây ngập hơn 1.000ha rau màu rải rác ở các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Vũ Thư và từ 200 - 300ha mạ của các xã Minh Tân (Đông Hưng), Tân Phong, Phúc Thành, Vũ Đoài (Vũ Thư), đồng thời gây ngập nặng một số tuyến phố thuộc nội thành thành phố Thái Bình. Trước khi bão đổ bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam tiến hành tiêu nước đệm trước bão. Ngay sau khi bão tan, ngành Nông nghiệp chỉ đạo các công ty thủy lợi, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thành phố khẩn trương tiến hành tiêu nước bảo vệ sản xuất. 15 giờ ngày 24/6, một loạt cống tiêu trên các triền sông Luộc, sông Hồng, sông Trà Lý đã được mở; các trạm bơm Nhân Thanh, Tam Lạc, Tân Đệ và các cống ven biển cũng đã được vận hành sớm để tiêu nước. Ngay trong tối ngày 24/6, 10 trạm bơm lớn của hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam đã được vận hành, bảo đảm việc tiêu nước. Đến 7 giờ ngày 25/6, mực nước trên hai hệ thống Bắc, Nam đã hạ từ 15 - 20cm. Như vậy, việc tiêu nước trên địa bàn tỉnh sau bão đã cơ bản bảo đảm yêu cầu, kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam