Chủ nhật, 20/07/2025, 12:02[GMT+7]

Sắc màu cá rặng san hô

Thứ 5, 30/09/2010 | 14:30:11
2,789 lượt xem
Nếu như rừng xanh là ngôi nhà chung của muôn loài động vật ở trên cạn thì biển cả là ngôi nhà chung của các loài thuỷ tộc. Các rặng san hô và các dãy đá ngầm được gọi là “rừng nhiệt đới” của biển, là nơi trú ngụ của muôn loài sinh vật biển. Trong khu “rừng nhiệt đới” này có rất nhiều loại cá nhỏ sinh sống, thiếu chúng các rặng san hô sẽ trở nên kém hấp dẫn, giống như rừng cây thiếu những cánh bướm lượn lờ.

Cá mú lưng gù

Mỗi một loài cá sống trong các rặng san hô có vẻ đẹp riêng của mình và thật khó để bình chọn loài nào là “hoa hậu”. Sau đây là những loài cá có vẻ đẹp huyền ảo cư trú trong các rặng san hô ở vùng biển của nước ta.

Cá nóc hòm sao – Ostracion meleagris

Cá nóc hòm sao là một trong những loài thuộc họ cá nóc hòm bởi thân có hình vuông. Chúng có màu chủ đạo là xanh tím, kích thước cơ thể khoảng 25cm, sống trong rặng san hô ở độ sâu từ 1 – 30m. Loài cá này nếu nuôi trong bể kính thì rất tuyệt vời, nhưng chớ có đụng đến thịt chúng bởi chúng cực độc.

Cá mú lưng gù – Cromileptes altivelis

Cá mú lưng gù có màu trắng tuyết, được điểm bởi những đốm đen lớn nhỏ từ đầu đến vây đuôi. Cá có kích cỡ tối đa khoảng 70 cm và sống trong các rặng san hô ở độ sâu từ 2 – 40m. Sách Đỏ thế giới xếp cá mú lưng gù ở mức độ bị thương tổn về mặt quần thể (VU) vì những hoạt động săn bắt loài này phục vụ cho nghề nuôi cá cảnh.

Cá nóc hòm sao

Cá kẽm – Plectorhinchus flavomaculatus

Cá kẽm có màu nâu với những đốm đen trắng xen kẽ nhau, có chiều dài cơ thể tối đa 72 cm. Cá kẽm sống ở vùng nước lợ, các rạng san hô và biển ở độ sâu từ 1 – 30m.

Cá kẽm

Cá đuối dơi đốm – Aetobatus narinari

Loài cá đuối dơi có kích cỡ lớn, chiều dài thân có thể lên đến 3,3m (nhưng thường gặp là 1,8m), nặng đến 230kg. Cá sống ở các rạng san hô, vùng nước lợ và biển ở độ sâu từ 1 – 80m. Sách Đỏ thế giới xếp loài cá đuối dơi này vào bậc gần bị đe doạ tuyệt chủng (NT).

Cá đuối đốm xanh – Neotrygon kuhlii

Cá đuối đốm xanh thuộc họ cá đuối dơi, có màu xanh lá cây nhạt, điểm bởi những đốm xanh da trời trên thân, kích cỡ chỉ dài có 7 cm, sống trong các rặng san hô hoặc ở vùng nước biển có độ sâu từ 0 – 90m. Sách Đỏ thế giới xếp loài cá đuối này ở mức độ chưa đủ dữ liệu (DD). Loài này tương đối nguy hiểm vì những nhát chích từ gai đuôi.

Cá đuối đốm xanh

Cá mó rồng – Novaculichthys taeniourus

Cá mó rồng còn được biết đến với tên khác là “cá khuân đá” bởi tập tính dùng miệng lật những hòn đá nhỏ và những mảnh san hô lên để tìm mồi. Cá mó rồng có chiều dài tối đa 30cm, sống trong các rạng san hô biển ở độ sâu từ 3–25m.

Cá mó rồng

Cá bướm vàng – Chaetodon rafflesii

Cá bướm vàng có màu vàng tươi, kích cỡ tối đa khoảng 18cm, sống ở các rặng san hô, vùng nước lợ và biển ở độ sâu 1-15m. Loài cá này còn được gọi là “cá ăn đá”, nhưng thực tế là chúng gặm tảo và san hô non.

Cá bướm vàng

Cá bò xanh hoa đỏ - Oxymonacanthus longirostris

Cá bò xanh hoa đỏ có chiều dài cơ thể khoảng 12 cm, thường sống trong các rạng san hô ở độ sâu từ 4 – 30m. Cá này có ở vùng biển miền Trung và quần đảo Trường Sa của nước ta. Sách Đỏ Việt Nam xếp cá bò xanh hoa đỏ ở mức độ bị thương tổn về quần thể thiên nhiên (VU).

Cá bò xanh hoa đỏ

Cá kẽm sọc- Plectorhinchus vittatus

Cá kẽm sọc phương Đông có nhiều vệt trắng - đen xen kẽ chạy dọc hai bên thân, chiều dài cơ thể khoảng 72 cm, sống ở trong các rặng san hô ở độ sâu từ 2 – 25m. Có thể tìm thấy loài này ở

Cá kẽm sọc

 

  • Từ khóa