Thái Thụy: Dồn sức thu hoạch lúa xuân
Sử dụng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa đã trở thành phổ biến ở các vùng quê. Ảnh: Thành Tâm.
Dưới cái nắng như đổ lửa trung tuần tháng 6, chúng tôi có mặt tại các xã khu Bắc huyện Thái Thụy, được chứng kiến không khí thu hoạch lúa xuân của bà con nông dân. Khắp các xã ven tuyến đường 456, từ Thụy Bình, Thụy Văn, đến Thụy Sơn, Thụy Thanh, Thụy Phong nông dân đã thu hoạch quá nửa diện tích. Tranh thủ sáng sớm ai cũng muốn gặt nhanh để kịp phơi thóc cho được nắng. Người gặt, người vác thóc, tiếng máy gặt đa năng rầm rầm, nông dân chỉ việc chở lúa về nhà. Những hạt thóc vàng đong đầy công sức nhọc nhằn của những người quanh năm bám đồng, bám ruộng. Đi trên con đường bê tông trải dài trên cánh đồng thôn Lương Thường, xã Thụy Dương, một màu lúa chín vàng óng trải dài, hòa quyện trong hương lúa ngào ngạt, niềm vui được mùa hiển hiện trên gương mặt mỗi người nông dân nơi này. Ông Lã Quý Đại, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN Thụy Dương cho rằng: Vụ xuân năm nay, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nền nhiệt đầu vụ xuống thấp, rét đậm, rét hại gây thiệt hại một số diện tích mạ đã gieo. Có những nhà phải gieo cấy lại, song theo đánh giá ban đầu đây là vụ liên tiếp được mùa.
Tại các xã khu Nam huyện, khắp nơi nông dân nô nức ra đồng thu hoạch lúa xuân. Âm thanh vang vọng của tiếng máy gặt, hòa cùng tiếng cười nói xua tan mệt nhọc ngày mùa. Chỉ tay trên cánh đồng thôn Nha Xuyên, ông Phạm Văn Sứng, Giám đốc HTX Thái Phúc phấn khởi cho biết, hạt to, bông mẩy như thế này thì lúa xuân năm nay của chúng tôi bình quân ước đạt trên 71 tạ/ha. Một lần nữa khẳng định năng suất vượt trội của lúa gieo thẳng, ở đó có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, điều hành của HTX, cùng kinh nghiệm thâm canh của nông dân. Toàn xã gần 100% diện tích được áp dụng phương pháp gieo sạ, gieo vãi, những ngày đầu vụ lúa sau gieo gặp rét, cả cánh đồng một màu nâu của đất, nông dân không khỏi ngao ngán… Thế nhưng, với những biện pháp chống rét được triển khai kịp thời, cho đến nay cả cánh đồng trải dài một màu vàng ngút tầm mắt. Địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc để khẩn trương thu hoạch lúa xuân nhằm bảo vệ thành quả một nắng hai sương của bà con.
Đến trung tuần tháng 6, toàn huyện thu hoạch được khoảng 4.000ha lúa xuân, năng suất ước đạt hơn 71 tạ/ha. Một số giống lúa lai, BC15 năng suất vượt trội, từ 72 - 75 tạ/ha. Gấp rút thu hoạch lúa xuân, nông dân các địa phương đang chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Theo kế hoạch, toàn huyện gieo cấy 13.700ha. Chủ lực là giống BC15 chiếm 55% diện tích, 30% các giống chất lượng, còn lại là các giống khác. Để tạo tiền đề mở rộng diện tích vụ đông, diện tích lúa trà sớm và cực sớm từ 4.000 - 5.000ha, cấy từ ngày 1 - 5/7 để trỗ vào cuối tháng 8. Thời điểm này, nông dân các địa phương trong huyện đã xuống giống mạ trà sớm. Anh Đoàn Văn Sự, thôn An Ninh, xã Thụy Bình cho biết: Tôi đã gieo mạ để chuẩn bị cấy lúa mùa trà sớm, sau thu hoạch trồng cây bí đá vụ đông ưa ấm. Gặt lúa xuân đến đâu tôi cho máy xuống vận rạ để kịp ngấu, cây lúa không bị sốc sau cấy.
Do năm nay lúa xuân thu hoạch chậm so với kế hoạch từ 7 - 10 ngày, tránh tình trạng mạ chờ ruộng, thu hoạch lúa xuân đến đâu nông dân giữ lấm mặt ruộng, làm đất ngay tới đó. Các địa phương dồn sức ra đồng thu hoạch lúa xuân, làm đất kịp thời, kết hợp bổ sung vôi bột và các chế phẩm vi sinh giúp phân hủy rạ nhanh, thuận lợi cho việc gieo cấy. Ông Phạm Văn Sứng, Giám đốc HTX Thái Phúc cho biết: Toàn bộ đề án sản xuất, quy trình gieo cấy, lịch thời vụ đã được tập huấn cho bà con xã viên, động viên nông dân thu hoạch nhanh diện tích, thu hoạch đến đâu HTX sẽ vận hành 5 trạm bơm điện để lấy nước làm đất, huy động 5 máy làm đất đa năng và hàng trăm máy cày nhỏ để đẩy nhanh tiến độ.
Song song với thu hoạch lúa xuân, nông dân Thái Thụy bước vào sản xuất vụ mùa với khí thế lao động khẩn trương, tích cực. Hy vọng thành quả đạt được là tiền đề quan trọng để thúc đẩy sản xuất, giành những mùa vàng bội thu.
Xử lý rơm rạ sau khi thu hoạch lúa xuân
Rơm rạ là nguồn chất hữu cơ khổng lồ, chiếm đến 50% trọng lượng của cây lúa, mỗi héc-ta trồng lúa có đến 10 - 12 tấn rơm rạ. Toàn bộ lượng rơm rạ được xử lý thành phân bón thì có lợi rất lớn cho sản xuất nông nghiệp.
Hiện nay thu hoạch lúa xuân để cấy lúa mùa có 2 hình thức: cắt sát gốc rạ và gặt lưng cây lúa. Nếu cắt sát gốc rạ, toàn bộ lượng rạ còn lại bà con phải dựng cho khô rồi đốt mất rất nhiều dinh dưỡng mà lại chậm thời vụ cấy lúa mùa. Nếu thu hết rơm rạ bốc lên bờ, cho xuống mương, vệ đường thì ách tắc dòng chảy và không an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nếu cắt lưng cây lúa bằng gặt máy hoặc gặt tay mà không có máy lồng lớn thì làm đất chậm, rơm rạ lại không kịp ngấu, rất dễ bị bạc lá lúa mùa.
Để không bỏ phí nguồn hữu cơ quan trọng này đồng thời kịp làm đất để cấy lúa mùa bà con có thể sử dụng các chế phẩm xử lý rơm rạ đang có trên thị trường như Sumitri, Fito-Biomix, phân vi sinh Azotobacterin... Các cách làm như sau:
+ 250gam chế phẩm Sumitri/2 sào, trộn đều với phân bón hay cát sạch, sau đó rắc đều hỗn hợp vừa trộn vào ruộng rạ rồi cày lồng dập rạ. Giữ nước 7 - 10 ngày rồi bừa cấy.
+ Sau khi thu hoạch lúa xuân rắc mỗi sào 7 - 10kg phân vi sinh azotobacterin rồi tiến hành cày dầm hoặc lồng dập rạ. Giữ nước 5 - 7 ngày là bừa cấy được.
+ Trộn đều chế phẩm Fito-Biomix với đất bột hoặc cát sạch, sau đó trộn tiếp với chế phẩm xử lý H2S. Rắc đều hỗn hợp vừa trộn xuống 1 sào sau đó tiến hành cày lật hay lồng dập rạ và đưa nước vào ruộng ngập 7 - 10cm. Giữ nước sau 7 - 10 ngày là bừa cấy được.
Mai Thị Thu Hương (Trung tâm Khuyến nông) |
Hoàng Hương
(Đài TTTH Thái Thụy)
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam