Thứ 6, 29/03/2024, 15:21[GMT+7]

Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ 5, 30/04/2020 | 06:14:39
983 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2020), ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ ngành; chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tại 14 điểm cầu trực tuyến. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã trực tiếp trao đổi, nghe báo cáo, kiểm tra công tác huấn huyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Phòng không - Không quân ở nhiều điểm cầu; gửi lời thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Nói chuyện với các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ Quân chủng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cách đây 45 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, đánh dấu một mốc son chói lọi, trang sử hào hùng trong lịch sử chống ngoại xâm, dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong cả nước những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại và tự hào về những trang sử vẻ vang, những truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam anh hùng; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, giá trị lịch sử của thắng lợi vĩ đại này, về công lao của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào ta.

Thủ tướng khẳng định, Quân chủng Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ không phận, mặt đất, biển đảo của Tổ quốc; luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. 

Trên nền móng là Ban Nghiên cứu Không quân thành lập năm 1949 và Trung đoàn Pháo cao xạ đầu tiên thành lập năm 1953, Quân chủng Phòng không - Không quân chính thức được thành lập ngày 22/10/1963 trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Phòng không - Không quân luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng nêu rõ, trong suốt 57 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân luôn phát huy truyền thống của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh dũng kiên cường; lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, viết nên những trang sử hào hùng của Quân chủng trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần bất khuất “nhằm thẳng quân thù mà bắn” của Anh hùng Nguyễn Viết Xuân; những phi công huyền thoại như các Anh hùng Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Cốc, Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Hồng Nhị... khiến các phi công Mỹ khiếp sợ và khâm phục chính là những biểu tượng của tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, sẵn sàng đánh thắng và đánh thắng mọi kẻ thù của Quân đội ta nói chung và của bộ đội Phòng không - Không quân nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chụp ảnh chung tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quân chủng Phòng không- không quân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân chủng Phòng không - Không quân là lực lượng chủ lực, nòng cốt trên mặt trận đối không, góp phần quan trọng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của Mỹ (bắn rơi hàng nghìn máy bay, bắt sống nhiều giặc lái). Đặc biệt, trong trận quyết chiến chiến lược tháng 12/1972, bộ đội Phòng không - Không quân đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng với quân dân ta đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B-52 của Mỹ, hạ bệ thần tượng “siêu pháo đài bay” và “uy thế không lực Hoa Kỳ”, làm nên chiến thắng vĩ đại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, góp phần quan trọng khiến Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc Tống tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cùng với 5 mũi tiến công của quân và dân ta tổng công kích, tiến vào giải phóng Sài Gòn, lực lượng Phòng không - Không quân đã làm nên “mũi tiến công thứ 6” với phi đội 5 chiếc máy bay A37 (thu được của địch) bất ngờ tập kích, ném bom sân bay Tân Sơn Nhất làm tê liệt mọi hoạt động của địch. Chiến công xuất sắc này đã góp phần quan trọng cùng quân và dân ta làm nên ngày đại thắng 30/4/1975 lịch sử.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với những thành tích, chiến công và truyền thống hào hùng trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan và chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày