Thứ 4, 17/04/2024, 01:46[GMT+7]

Phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 2, 12/10/2020 | 08:48:44
899 lượt xem
Ngày 11/10, Ban Dân vận Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tạp chí Dân vận.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận, tuyên tương điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc và trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020 đã diễn ra tại Hà Nội. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Ảnh: Tạp chí Dân vận.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, những thành tựu của Đảng 90 năm qua có sự đóng góp to lớn, quan trọng của công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị; đã phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, vận động, tập hợp, tổ chức và hướng dẫn quần chúng nhân dân theo lời Bác dạy: "Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó". 

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Tạp chí Dân vận

Ghi nhận thành tích xuất sắc của hơn 900.000 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong suốt 10 năm qua, ông Trần Quốc Vượng cho rằng, phong trào "Dân vận khéo" đã trở thành hoạt động thường xuyên của hệ thống chính trị; một phong trào vì nhân dân, hướng tới nhân dân, góp phần tham gia giải quyết vấn đề cấp thiết của cuộc sống; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, ông Trần Quốc Vượng đề nghị cần tiếp tục đề cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, với tinh thần phải "thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân".

Trước đó, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định, công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận với hàng vạn mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Dân vận Trung ương trao 1 giải A; 5 giải B; 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc trong Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020.

Theo: vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày