Thứ 6, 19/04/2024, 04:26[GMT+7]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Thứ 7, 03/04/2021 | 14:24:33
938 lượt xem
Ngày 2-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No Wan và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Hội Người Hàn Quốc tại Việt Nam, năm tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Hàn Quốc đến tìm hiểu để tăng cường đầu tư vào Việt Nam thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Đại sứ, các Hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc tiêu biểu tại Việt Nam; nêu rõ, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ thời gian qua; tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước được tăng cường. Giao lưu cấp cao được duy trì; hợp tác về quốc phòng, an ninh được thúc đẩy. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về đầu tư, thứ hai về hợp tác ODA, thương mại và du lịch với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam rất vui mừng có nhiều tập đoàn, DN Hàn Quốc đang đầu tư, làm ăn hiệu quả tại Việt Nam. Trong thời điểm dịch Covid-19 vừa qua, Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các chuyên gia Hàn Quốc vào Việt Nam làm ăn. Thủ tướng vui mừng vì không khí đầu tư làm ăn của Hàn Quốc tại Việt Nam vẫn hết sức sôi động.

Thủ tướng tin tưởng, quan hệ Việt - Hàn ngày càng gắn bó chặt chẽ, bởi sự hiện diện của các tập đoàn đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc tại Việt Nam: Samsung, SK, Hanwha, Deawoo, Lotte và rất nhiều Tập đoàn, DN khác. Chính phủ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, DN tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh (ĐTKD) tại Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn Đại sứ, các tập đoàn Hàn Quốc đã đóng góp vào thành công của Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh thông điệp quan trọng: là một nhà nước pháp quyền, đang hội nhập quốc tế sâu rộng, cho nên Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài và pháp luật tạo dựng môi trường ĐTKD thuận lợi, từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho các DN cả trong và nước ngoài ĐTKD thuận lợi. Thủ tướng cũng khẳng định nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng trong phát triển kinh tế, do đó Việt Nam luôn bảo vệ quyền tài sản, cải cách môi trường ĐTKD, thu hút các tập đoàn công nghệ mạnh của tất cả các nước trên thế giới vào Việt Nam. Vừa qua, Việt Nam thành công được chính là nhờ các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Chính phủ Việt Nam coi thành công của DN Hàn Quốc là thành công của mình.

Thủ tướng nhấn mạnh, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong DN. Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ, cải thiện môi trường ĐTKD. Chính phủ đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư của các tập đoàn công nghệ cao vào Việt Nam. Chính phủ mới của Việt Nam và các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn mở cửa chào đón các nhà đầu tư, mong các nhà đầu tư yên tâm làm ăn tại Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã rất nỗ lực đóng góp vào thành công chung quan hệ hai nước trong thời gian qua. Đại sứ với kinh nghiệm ngoại giao phong phú, hiểu biết sâu sắc và có mối quan hệ rộng rãi tại Việt Nam, sẽ tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước có những bước phát triển mới, toàn diện, sâu sắc và hiệu quả hơn nữa.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Park No Wan cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; nêu rõ, chuyển lời hỏi thăm từ Tổng thống Hàn Quốc tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19, Hàn Quốc đặc biệt đánh giá cao Việt Nam đã kiềm chế thành công dịch bệnh, thực hiện thành công mục tiêu kép. Các DN Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam cũng rất vui mừng khi Việt Nam duy trì được mức tăng trưởng cao trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng trên thế giới. Đại sứ cảm ơn chân thành và đánh giá cao vai trò hết sức quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước; quan tâm, hỗ trợ các tập đoàn, DN Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng rất mạnh. Đại sứ tin tưởng, hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này trong thời gian tới.

Đại sứ cho biết, năm 2022, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó Hàn Quốc mong muốn tổ chức các cuộc thăm viếng cấp cao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên một tầm cao mới. Hiện, Đại sứ quán đang tích cực chuẩn bị tổ chức cho sự kiện này. Chính phủ Hàn Quốc cũng muốn nhân dịp này tăng cường hợp tác với Việt Nam trên một số lĩnh vực mới, kể cả an ninh quốc phòng. Hiện nay, Hàn Quốc rất quan tâm xúc tiến các dự án điện khí, cảng nước sâu, công nghệ sinh học, chất bán dẫn... với quy mô lớn, do đó Hàn Quốc mong nhận được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam về vấn đề này. Đại sứ vui mừng thông báo, ngày 2-4, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tiếp tục tiếp nhận người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Năm, 2021, Chính phủ Hàn thông qua hạn ngạch tiếp nhận 8.000 đến 10 nghìn lao động Việt Nam.

Đại diện các tập đoàn Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để họ làm ăn thành công tại Việt Nam; trình bày với Thủ tướng các dự án đầu tư mới.

Cảm ơn ý kiến của Đại sứ Hàn Quốc, các tập đoàn Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng các tập đoàn Hàn Quốc sẽ thành công như tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Với tiềm lực, kinh nghiệm của các tập đoàn Hàn Quốc cộng với sự nỗ lực, thiện chí của Chính phủ Việt Nam sẽ làm nên thành công lớn. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các DN Hàn Quốc; mong Đại sứ Hàn Quốc giới thiệu thêm nhiều tập đoàn, DN công nghệ cao Hàn Quốc vào Việt Nam làm ăn. Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc làm ăn, sinh sống tại Việt Nam, ngược lại, mong Chính phủ Hàn Quốc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn.

Thủ tướng vui mừng trước thông tin Chính phủ Hàn Quốc nối lại việc tiếp nhận người lao động Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn nhất quán chính sách, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng cũng mong Đại sứ Hàn Quốc tích cực đi xúc tiến đầu tư ở các địa phương Việt Nam; năm tới, Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ các nội dung chương trình cho dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Đây cũng là dịp để tổ chức các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai nước. Thủ tướng cho biết, dù đang dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn luôn tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam làm ăn với thủ tục thuận lợi nhất. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang thực hiện thành công mục tiêu kép, nhất là kiềm chế dịch bệnh thành công, tiến tới sẽ nghiên cứu mở cửa để hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thế giới vào Việt Nam làm ăn. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón hai nước ở phía trước.

Qua Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày