Thứ 6, 19/04/2024, 05:24[GMT+7]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi

Thứ 4, 03/07/2019 | 08:16:57
541 lượt xem
Tối 2-7, tại Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1-7-1989 – 1-7-2019); vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh và bền vững thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững; ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, du lịch, nông nghiệp từ các nước công nghiệp phát triển để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn có tác động phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, tạo cơ chế mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề để cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho các ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và dịch vụ du lịch trong tỉnh.

Thứ tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Tập trung phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ phát triển các ngành công nghiệp thực phẩm, chế biến; ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất; khuyến khích nông dân thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Huy động các nguồn lực từ nhân dân để xây dựng nông thôn, tạo ra bộ mặt phát triển mới cho vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thứ sáu, tập trung làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày