Thứ 6, 08/08/2025, 08:19[GMT+7]

Sôi động làng nghề ở Ðông Kinh

Thứ 2, 26/01/2015 | 09:19:26
3,375 lượt xem
Hiện nay, xã Ðông Kinh (Ðông Hưng), có 4/4 thôn được UBND tỉnh công nhận là làng nghề. Nhưng nhìn chung hoạt động sản xuất tại các làng nghề trong xã thường không ổn định. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong làng nghề còn nhỏ lẻ, chưa tìm được thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm làng nghề.

Nhiều lao đồng tại các làng nghề xã Ðông Kinh (Ðông Hưng) chuyển sang làm nghề may có thu nhập ổn định hơn trước.

 

Năm 2007, thôn Duyên Hà, xã Ðông Kinh được UBND tỉnh công nhận làng nghề, làm mây tre đan xuất khẩu. Năm 2013, làng nghề có hơn 1.200 lao động, trong đó hơn 50% số lao động này làm nghề mây tre đan. Ðến nay, số lao động làm nghề mây tre đan tại làng nghề Duyên Hà đang có dấu hiệu giảm so với năm 2013. Doanh nghiệp tư nhân Tĩnh Duyên đang là đầu mối tiêu thụ sản phẩm mây tre đan và cung cấp nguyên liệu cho lao động làm gia công tại làng nghề Duyên Hà. Hiện nay, doanh nghiệp này có gần 20 lao động làm việc trực tiếp và 150 lao động vệ tinh. Là doanh nghiệp làm gia công các sản phẩm mây tre đan cho một công ty khác trên Hà Nội nên hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp tư nhân Tĩnh Duyên phụ thuộc hoàn toàn vào đơn hàng ký được với đối tác. Chính vì không tự chủ được đầu ra cho sản phẩm nên hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp tư nhân Tĩnh Duyên thường không được duy trì ổn định, dẫn đến thu nhập của người lao động làm nghề bấp bênh. Ðây cũng là nguyên nhân chính khiến số lượng lao động làm nghề mây tre đan của làng nghề Duyên Hà giảm sút.

 

Không chỉ có làng nghề Duyên Hà, 3 làng nghề còn lại của xã Ðông Kinh là Lãm Khê làm thêu ren xuất khẩu; làng nghề Kinh Nậu làm nghề chạm bạc; làng nghề Kinh Hào làm nghề móc hộp cũng đang rơi vào tình trạng không duy trì được hoạt động sản xuất như trước đây. Nguyên nhân chính là do một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong làng nghề còn nhỏ lẻ, chưa tìm được thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm làng nghề, sản xuất phân tán chưa tập trung. Chính vì vậy không tạo được việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động làm nghề, do đó những lao động làm nghề trước đây chuyển sang làm việc tại một số ngành nghề khác, có thu nhập ổn định hơn.

 

Hiện nay, ở xã Ðông Kinh chỉ có nghề may là được duy trì ổn định và phát triển. Thực tế cho thấy, nghề may đang đem lại thu nhập ổn định nên nhiều lao động tại các làng nghề chuyển sang làm nghề may. Toàn xã hiện có một công ty và hàng chục cơ sở may đang hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động địa phương với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ðiển hình là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tường Lan, tại thôn Kinh Hào, hiện đang tạo việc làm cho gần 100 lao động, chuyên sản xuất quần áo để xuất khẩu.

 

Năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) của xã Ðông Kinh ước đạt hơn 36 tỷ đồng. Mặc dù là xã có nhiều nghề và làng nghề nhưng giá trị sản xuất CN - TTCN của xã Ðông Kinh mới chỉ chiếm hơn 34% trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Thu nhập chính của người dân vẫn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Ðể chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng giá trị sản xuất CN - TTCN, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, Ðông Kinh cần quan tâm hơn nữa đến phát triển nghề và làng nghề. Trong đó cần đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của nghề và làng nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho làng nghề hiện nay, trong đó có thị trường đầu ra cho sản phẩm. Từ đó giúp doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong làng nghề phát triển ổn định, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.         

               Mai Trang

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày