Thứ 6, 29/03/2024, 21:40[GMT+7]

Chị Chuốt học Bác mỗi ngày

Thứ 5, 02/03/2017 | 09:02:56
2,617 lượt xem
Ðể làm tốt công việc, ngoài tham gia các lớp đào tạo do cấp trên tổ chức, chị còn tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những tài liệu hay, phong trào tốt ở các đơn vị bạn trên sách báo cũng như trong thực tiễn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vận dụng vào thực tiễn công tác hội.

Chị Đoàn Thị Chuốt luôn tận tụy với công việc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa rộng khắp và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hưng Hà. Chị Ðoàn Thị Chuốt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Lễ là một điển hình.

Sau nhiều năm công tác tại cơ sở, năm 2001, chị Chuốt được cán bộ, hội viên phụ nữ bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lễ. 16 năm đảm nhận cương vị đó ở một xã có địa bàn rộng với hơn 400 hội viên là đồng bào Công giáo, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội, được Huyện ủy Hưng Hà khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðể đạt được thành công trong công tác, cùng với sự ủng hộ của hội viên, chị Chuốt đã đưa việc học Bác thành việc làm thường xuyên của bản thân.

Ðể làm tốt công việc, ngoài tham gia các lớp đào tạo do cấp trên tổ chức, chị còn tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những tài liệu hay, phong trào tốt ở các đơn vị bạn trên sách báo cũng như trong thực tiễn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vận dụng vào thực tiễn công tác hội. Chị luôn gần gũi với hội viên, xuống từng chi hội dự sinh hoạt, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của hội viên từ đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các nhiệm vụ ở địa phương. Hướng dẫn chị em kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chị Chuốt luôn làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội. Thành lập các câu lạc bộ, mô hình tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, câu lạc bộ phụ nữ Công giáo với an toàn giao thông, an ninh trật tự. Ðến nay, Hội LHPN xã Tân Lễ đã thành lập 30 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.869 thành viên, số tiền tiết kiệm được 186.200.000 đồng cho 38 hội viên vay phát triển kinh tế. Ðồng thời, vận động quyên góp hỗ trợ chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, chị Chuốt cùng tập thể Ban Chấp hành Hội LHPN xã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.  Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, chị tuyên truyền, vận động chị em nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác tại gia đình. Chị đã vận động các chi hội đảm nhận thu gom rác thải, quét dọn đường làng ngõ xóm sạch sẽ.

Mặc dù công việc bận rộn nhưng chị Chuốt vẫn sắp xếp thời gian hợp lý hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và cùng gia đình mở xưởng dệt chiếu nilon, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng, trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu lãi từ 60 - 70 triệu đồng.

Nỗ lực không ngừng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, say mê với phong trào và công tác hội, chị Ðoàn Thị Chuốt là tấm gương tiêu biểu trong phong trào phụ nữ làm theo lời Bác.

Trúc Lành

(Ðài TTTH Hưng Hà)