Thứ 6, 08/08/2025, 08:04[GMT+7]

Ðình Phùng Thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công

Thứ 2, 06/04/2015 | 08:49:32
839 lượt xem
Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, những năm qua, Ðảng bộ và nhân dân Ðình Phùng (Kiến Xương) luôn nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa”, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Ðình Phùng được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân.

 

Ðình Phùng là xã thuần nông, dân số 3.500 người. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã vẫn ở mức thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây lại là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn thanh niên địa phương đã hăng hái lên đường nhập ngũ, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh. Toàn xã có 153 liệt sĩ, 80 thương binh, bệnh binh, 17 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 20 lão thành cách mạng, 70 nạn nhân chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước... Tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của những người con anh dũng của quê hương, những năm qua, Ðảng bộ và nhân dân Ðình Phùng luôn phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ðể thực hiện tốt chính sách đối với người có công, Ðảng ủy, UBND xã đã thành lập hội đồng chính sách, triển khai nhiệm vụ cụ thể tới các ban, ngành, đoàn thể, thôn xóm. Ðồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm tham gia các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa”. Hàng năm, cán bộ và nhân dân địa phương đã tích cực ủng hộ Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” của xã với số tiền hàng chục triệu đồng. Vào các dịp lễ, tết, Ðảng ủy, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách. Từ năm 2011 đến năm 2014, từ nguồn ngân sách trung ương và của tỉnh, xã đã tổ chức xây mới và tu sửa 12 ngôi nhà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 420 triệu đồng; tổ chức trùng tu, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ của xã từ nguồn vốn xã hội hóa; tiếp nhận hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã bảo đảm chu đáo, đúng quy định. Trong việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Xã còn thực hiện tốt các chế độ, chính sách khác như chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, tổ chức cho các đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng, trợ cấp cho học sinh, sinh viên là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Các thủ tục miễn giảm thuế đất cho đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ. Trong 3 năm (2012 - 2014), xã đã làm thủ tục miễn giảm thuế đất cho 539 lượt đối tượng với số tiền trên 14 triệu đồng. Ðến nay, 100% gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong xã có mức sống trên trung bình, không còn hộ nghèo.

 

Ngoài việc quan tâm đến đời sống của các gia đình chính sách, việc triển khai các văn bản liên quan đến người có công cũng được xã thực hiện kịp thời. Trong 2 năm (2013 - 2014), thực hiện Nghị định số 31 của Chính phủ về giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng, xã đã làm thủ tục cho 46 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng; xác lập 4 hồ sơ lão thành cách mạng chuyển cấp trên giải quyết. Riêng việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, xã đã làm thủ tục cho 51 đối tượng có đầy đủ giấy tờ gốc được hưởng chế độ trợ cấp và bảo hiểm y tế theo quy định.

 

Bên cạnh đó, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế của các đoàn thể trong xã thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần tạo điều kiện cho các hộ chính sách vươn lên. Từ sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong xã, nhiều thương binh, bệnh binh đã nêu cao ý chí vượt khó, trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Ðể các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách trở thành hoạt động thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, trong những năm tới Ðình Phùng tiếp tục triển khai có hiệu quả các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người và gia đình có công; đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Cường

 

 

  • Từ khóa