Thứ 6, 17/05/2024, 17:26[GMT+7]

Thành phố: Xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư an toàn

Thứ 2, 08/01/2018 | 11:14:57
821 lượt xem
Thông qua công tác vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin báo có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, xác minh, làm rõ hàng nghìn vụ việc về ANTT.

Lực lượng bảo vệ dân phố phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) bàn giao vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan công an.

Ngày 18/4/2012, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Sau 5 năm thực hiện Thông tư số 23 đã đem lại những kết quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Những năm qua, do tốc độ đô thị hóa nhanh, không gian đô thị mở rộng, tình trạng mất cân đối về nhân lực lao động, thiếu việc làm… đã làm cho tình hình ANTT trên địa bàn thành phố ở từng thời điểm, từng địa bàn diễn biến phức tạp. Hàng năm, thành phố xảy ra từ 450 - 500 vụ việc phạm pháp các loại, chiếm 30 - 35% số vụ việc xảy ra trong toàn tỉnh, vì vậy nhiệm vụ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai Thông tư số 23 của Bộ Công an luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là nền tảng trong công tác bảo đảm ANTT. 

Thiếu tá Trịnh Vũ Nhất, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 5 năm thực hiện Thông tư số 23, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác bảo đảm ANTT có nhiều chuyển biến. Việc triển khai các văn bản của cấp trên về công tác bảo đảm ANTT ở các đơn vị, địa phương được quan tâm thực hiện với nhiều biện pháp thiết thực. Duy trì hiệu quả hoạt động của 145 mô hình tự quản về ANTT. Hệ thống loa truyền thanh của các phường, xã đã viết và phát hơn 1.000 tin, bài, kẻ vẽ gần 1.400 khẩu hiệu tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua công tác vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin báo có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, xác minh, làm rõ hàng nghìn vụ việc về ANTT. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là lực lượng công an hết sức quan tâm bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định nội dung trọng tâm, giải pháp phù hợp, linh hoạt. Hàng năm, số khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT ngày càng cao cả về số lượng, chất lượng. Năm 2013, thành phố có 408/448 thôn, tổ dân phố, 30/32 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về ANTT; năm 2017 có 420/450 thôn, tổ dân phố, 32/32 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về ANTT.

Trung tá Trần Ngọc Quế, Trưởng Công an phường Lê Hồng Phong cho biết: Thông qua việc xây dựng đơn vị an toàn về ANTT đã nâng cao hơn ý thức trách nhiệm công dân trong công tác phòng, chống tội phạm; nhiều nội dung được triển khai thực hiện có hiệu quả như cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; quản lý người đặc xá, tha tù; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng; thông tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật do quần chúng nhân dân cung cấp đã góp phần quan trọng đấu tranh, khám phá các vụ trọng án; ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được nâng lên, góp phần tạo môi trường bình yên cho nhân dân. 

Sau 5 năm thực hiện Thông tư số 23, trên địa bàn phường Lê Hồng Phong có sự chuyển biến tích cực về ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ý thức trách nhiệm của người dân ngày càng nâng cao. Đã duy trì hoạt động hiệu quả 5 mô hình quần chúng tự quản về ANTT, với 66 tổ, 295 thành viên, tiêu biểu như mô hình tổ dân phố không ma túy tổ 2, tổ 4, mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy cụm dân cư số 2, số 3...

Để tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và các hộ gia đình đăng ký đạt chuẩn an toàn về ANTT; tiếp tục nhân rộng và phát huy các mô hình tự quản về ANTT; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, vận động người dân nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm.

Minh Nguyệt