Thứ 6, 17/05/2024, 18:52[GMT+7]

Vũ Thư: Khởi sắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 2, 22/01/2018 | 09:27:25
716 lượt xem
Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ năm 2011 đến nay, nhân dân Vũ Thư đã tự giác giao nộp 273kg pháo, 5,41kg thuốc nổ, gần 500 viên đạn và nhiều vũ khí, vật liệu nổ khác. Nhân dân tích cực hỗ trợ, góp phần giúp lực lượng chức năng mở 21 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết và xử lý 582 vụ với 1.134 đối tượng vi phạm, vận động 27 đối tượng truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ 35 đối tượng vào cơ sở giáo dục, kiểm điểm và quản lý giáo dục 721 đối tượng.

Công an huyện Vũ Thư khám nghiệm xe tang vật. Ảnh: Hà Phương

Những năm qua, Công an huyện Vũ Thư đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, thông tư của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự..., với vai trò nòng cốt, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu. Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nói chung với các hình thức phong phú như tuyên truyền qua các buổi họp dân, sinh hoạt của các đoàn thể, khu dân cư..., tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư tiên tiến, gia đình, dòng họ, làng xã văn hóa... Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo đảm an ninh trật tự. Phong trào từ chỗ tự phát chuyển dần sang tự giác, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo đảm an ninh trật tự. 

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 102 hòm thư tố giác tội phạm, nắm bắt nhanh trên 500 nguồn tin do nhân dân cung cấp, trong đó có trên 200 thông tin hữu ích phục vụ công tác điều tra, đấu tranh, xử lý tội phạm. Các xã, thị trấn thành lập được 126 mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự với quy mô, hiệu quả hoạt động ngày càng cao. Điển hình như mô hình tự quản về an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh thị trấn Vũ Thư duy trì trên 10 năm; mô hình tự quản về an ninh trật tự của xã Song An; câu lạc bộ phòng, chống ma túy của Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội, xã Hòa Bình... đã góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân.

Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ năm 2011 đến nay, nhân dân Vũ Thư đã tự giác giao nộp 273kg pháo, 5,41kg thuốc nổ, gần 500 viên đạn và nhiều vũ khí, vật liệu nổ khác. Nhân dân tích cực hỗ trợ, góp phần giúp lực lượng chức năng mở 21 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết và xử lý 582 vụ với 1.134 đối tượng vi phạm, vận động 27 đối tượng truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ 35 đối tượng vào cơ sở giáo dục, kiểm điểm và quản lý giáo dục 721 đối tượng.

Không còn tình trạng thụ động như trước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tập trung hướng vào những công tác trọng tâm, địa bàn trọng điểm, những việc làm cụ thể, thiết thực, nhờ đó đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào, Vũ Thư đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và lực lượng quần chúng, đưa phong trào phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển, Thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Công an huyện kiên trì công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường bám cơ sở, nắm tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với các xã, thị trấn, tổ chức cấp chứng minh thư nhân dân cho nhân dân trên địa bàn huyện... Phát huy những kết quả đạt được, huyện tiếp tục phát động phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lê Trung

(Đài TTTH Vũ Thư)