Thứ 2, 13/05/2024, 19:49[GMT+7]

Lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải giữ “lửa” thi đua

Thứ 4, 20/06/2018 | 08:19:29
4,124 lượt xem
Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tiền Hải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), coi đây là động lực, biện pháp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải tham gia khắc phục hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn huyện.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng thời chiến, những cô gái “sao vuông” của Đại đội dân quân gái Tiền Hải hôm nay vẫn tiếp tục ra sức rèn luyện bên mâm pháo, sẵn sàng trong mọi tình huống. Minh chứng cho những nỗ lực ấy là thành tích 5 năm liền (2012 - 2017) giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng. 

Bí quyết giữ “lửa” thi đua của đơn vị được Đại đội trưởng Phan Thị Hương Lý chia sẻ: Đơn vị được biên chế 2 trung đội, thường xuyên duy trì 1 khẩu đội trực sẵn sàng chiến đấu; chấp hành tốt công tác huấn luyện, với phương châm “huấn luyện tới đâu thuần thục tới đó”; tính kỷ luật, chính quy được đặt lên hàng đầu. Kết thúc mỗi đợt huấn luyện đều kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm cả về tổ chức, chỉ huy và yếu lĩnh động tác thực hành, hiệp đồng chiến đấu của khẩu đội.

Đại úy Nguyễn Duy Chinh, Trợ lý tham mưu Ban CHQS huyện Tiền Hải lại lấy việc nghiên cứu, sáng chế ra những sáng kiến, cải tiến giúp ích cho công việc là mục tiêu thi đua của bản thân. Là huyện ven biển có biên chế 4 trung đội dân quân biển, anh đã dày công nghiên cứu sáng kiến “Thiết bị tạo giả mục tiêu mặt nước”. Sáng kiến này đã đạt giải A cấp Quân khu và giải B cấp Bộ Quốc phòng, được cấp trên đánh giá cao, có khả năng ứng dụng thực tế. 

Đại úy Nguyễn Duy Chinh chia sẻ: Nhờ có sự quan tâm, động viên của chỉ huy, đồng đội nên tôi mới có thời gian, động lực để nghiên cứu sáng kiến. Tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu để có thêm nhiều sáng kiến hữu ích nữa để làm lợi cho đơn vị.

5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT huyện Tiền Hải đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã quyên góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”... số tiền trên 500 triệu đồng; đồng thời, phối hợp xây dựng và trao tặng 7 căn nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm học 2017 - 2018, đồng hành cùng chương trình cặp lá yêu thương, đơn vị đã nhận đỡ đầu 7 học sinh nghèo vượt khó với mức 300.000 đồng/học sinh/tháng đến khi các em tốt nghiệp THPT.

Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, triển khai sâu rộng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết, kế hoạch hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã tự nguyện hiến trên 7.000m2 đất, ủng hộ 500 triệu đồng và 20.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Không chỉ hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, LLVT huyện còn tích cực phối hợp huy động hàng trăm lượt cán bộ thường trực và hàng nghìn lượt chiến sĩ dân quân, tự vệ, dự bị động viên địa phương tham gia phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy, nổ trên địa bàn.

Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiền Hải cho biết: Ở đâu phong trào TĐQT được quan tâm triển khai sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ thì ở đó chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, khó khăn, trở ngại được khắc phục. 

 Nhờ giữ được “lửa” phong trào thi đua mà từ năm 2012 đến nay Đảng bộ Quân sự huyện luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đó cũng là động lực, là nền tảng vững chắc để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện khắc phục khó khăn, ra sức thi đua làm nhiều việc tốt hơn nữa.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày