Chủ nhật, 19/05/2024, 21:50[GMT+7]

1 tháng triệt phá hơn 100 vụ án ma túy

Thứ 4, 18/07/2018 | 09:05:36
2,931 lượt xem
Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy, Công an tỉnh đã tham mưu các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2018); chỉ đạo công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm, điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt đối tượng Vũ Thị Hiền vận chuyển 1kg ma túy đá.

Các lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, bắt 110 vụ, 147 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa 6 đường dây mua bán, 1 tụ điểm, 19 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 2 vụ mua bán với thủ đoạn rao bán ma túy trên mạng, gửi ma túy qua dịch vụ của ngành bưu điện; thu giữ 76,67 gam hêrôin, 1.756,41 gam ma túy tổng hợp, 147,073 gam ma túy thảo mộc, 3.967 gam chất ma túy khác, 1 súng bắn đạn bi, 400 viên đạn, 1 ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố 108 vụ, 116 bị can; xử lý hành chính 27 đối tượng. 

Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,119 gam hêrôin, 868,5 gam ma túy tổng hợp, đang phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đã lập 106 hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy vào diện quản lý tại xã, phường, thị trấn; lập 56 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; bắt 12 đối tượng đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án.

Công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ tác hại của ma túy đến sức khỏe của con người cũng như những hệ lụy của nó đối với xã hội được triển khai sâu rộng. Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy; đăng tải nhiều lượt tin, bài tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn. Tại địa bàn cơ sở còn kẻ vẽ nhiều băng rôn, biển tường tại các tuyến đường, khu dân cư, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Lực lượng công an đã phối hợp sao in, cấp 300 đĩa DVD phim khoa giáo “Tác hại của ma túy và biện pháp phòng, chống” tới 286 xã, phường, thị trấn; xây dựng, đăng tải, phát sóng 6 phóng sự, 60 tin, bài tuyên truyền trên Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. 

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức 2 lớp tập huấn thông tin tình hình an ninh trật tự, tệ nạn ma túy cho trên 500 thành viên là cán bộ hội phụ nữ các xã, thị trấn của huyện Đông Hưng; 2 lớp tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cho 50 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, 300 cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình; tổ chức 2 lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật tại xã Thái Thịnh (Thái Thụy) và xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) cho 300 hội viên hội phụ nữ. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh 374 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược và cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra đã phát hiện, đình chỉ hoạt động 11 cơ sở vi phạm, thu hồi 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, xử phạt hành chính 2 vụ, 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy hiện nay còn nhiều khó khăn. Một số đối tượng ranh mãnh lợi dụng kẽ hở của pháp luật như không bắt giam phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và phụ nữ có thai để thực hiện hành vi mua bán ma túy. 

Điều đáng lo ngại là hiện nay trên địa bàn tỉnh một số đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án về ma túy lợi dụng việc sử dụng ma túy đá bị loạn thần để đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Từ bệnh án điều trị tại bệnh viện trên, các đối tượng tìm mọi cách để xin giám định pháp y tâm thần. Khi có giấy chứng nhận tâm thần như “Bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, trầm cảm nặng”, khi có bản kết luận pháp y bị tâm thần thì các đối tượng ung dung dùng tấm “bùa hộ mệnh” này (theo quy định pháp luật không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bị tâm thần) tiếp tục buôn bán ma túy hoặc điều hành các đường dây buôn bán ma túy, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. 

Vì vậy, để đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, tránh xa tệ nạn này; tích cực phối hợp với các lực lượng đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng.

Nguyễn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày