Chủ nhật, 26/05/2024, 19:53[GMT+7]

Hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ 6, 20/07/2018 | 08:28:45
3,434 lượt xem
Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm tổ chức xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư.

Công an phường Trần Hưng Đạo tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Thông qua phong trào góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng công an đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. 

Theo thống kê gần đây, trên địa bàn tỉnh có 2.117 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự. Trong đó, 1.475 mô hình tổ tự quản, 167 mô hình thôn, tổ dân phố; 64 mô hình họ giáo, giáo xứ; 47 mô hình dòng họ; 195 mô hình câu lạc bộ; 121 mô hình khu dân cư và 17 mô hình địa bàn giáp ranh. 

Các mô hình đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát nhiệm vụ chính trị, cảnh giác phòng ngừa âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng ngừa xã hội được thực hiện có hiệu quả hơn, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có chuyển biến tốt.

Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng  Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động sâu rộng hơn; vai trò, trách nhiệm và tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở rõ nét hơn; ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân có chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Thông qua các hình thức, biện pháp để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cả bề rộng và chiều sâu, ở cả thành thị và nông thôn, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã tạo thành mạng lưới an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Các cấp, các ngành, các địa phương đã xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự, gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác ở địa phương. 

5 năm qua đã có hơn 1.000 tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc. Nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng trên địa bàn và trên toàn quốc góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng vững mạnh. Tiêu biểu như mô hình ngăn chặn và đẩy lùi ma túy tại thôn Tiền Phong (xã Vũ Tây) và mô hình tổ tự quản an toàn giao thông ở xã Vũ Quý (Kiến Xương); mô hình bao vây phong tỏa ma túy ở khu phố Nhất Thanh (phường Kỳ Bá), tổ tự quản ma túy tại tổ 49, 50 (phường Quang Trung), thành phố Thái Bình); mô hình dòng họ không có tệ nạn xã hội ở xã Đông Hoàng (Đông Hưng); mô hình sinh viên nói không với tệ nạn xã hội ở Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Có thể khẳng định, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Nguyễn Tùng