Thứ 5, 16/05/2024, 02:32[GMT+7]

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đón, hội đàm; Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Cu-ba

Thứ 7, 10/11/2018 | 06:30:27
715 lượt xem
Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng CH Cu-ba Mi-ghen Ma-ri-ô Ði-át Ca-nên Béc-mu-đết và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Cu-ba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, từ ngày 8 đến 10-11-2018.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên duyệt Ðội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: ÐĂNG KHOA

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên. Ảnh: TRẦN HẢI 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Sáng 9-11, lễ đón chính thức Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón. Ðúng 9 giờ, đoàn xe chở Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn tiến vào Quảng trường Phủ Chủ tịch. Ðông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc hai bên đường, vẫy cờ Việt Nam và Cu-ba, nồng nhiệt chào đón Ðoàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên và Phu nhân. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Cu-ba và Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Cu-ba duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

* Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên. Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH); Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Ðào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Xây dựng; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành và Ðại sứ Việt Nam tại Cu-ba.

Về phía Cu-ba, có các đồng chí: Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-da, Bộ trưởng Ngoại giao; Ri-các-đô Ca-bri-xát Ru-ít, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Hô-rơ-hê Lu-ít Péc-đô-mô Ði Lê-la, Bộ trưởng Truyền thông; Rô-hê-li-ô Xi-ê-ra Ði-át, Thứ trưởng Ngoại giao; cùng Ðại sứ Cu-ba tại Việt Nam và một số quan chức Nhà nước và Chính phủ Cu-ba.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cu-ba ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần đầu trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng CH Cu-ba, tạo động lực mạnh mẽ cho việc tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng nhân dân Cu-ba về những thành tựu gần đây; bày tỏ tin tưởng nhân dân Cu-ba, dưới sự lãnh đạo của Bí thư thứ nhất Ðảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô, tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trên con đường đã lựa chọn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Cu-ba về tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam từ trước tới nay; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, cũng như sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá cao những thành tựu đổi mới to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đạt được trong gần ba thập kỷ qua; nhiệt liệt chúc mừng Ðảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định coi trọng và mong muốn trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm phát triển của Việt Nam; cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam về tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu dành cho Nhà nước và nhân dân Cu-ba; khẳng định Cu-ba tiếp tục tăng cường mối quan hệ hai nước nhằm đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua: Quan hệ chính trị song phương ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên. Các cơ chế hợp tác liên Chính phủ và giữa các bộ, ngành được duy trì, hoạt động ngày càng hiệu quả, thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác đa dạng, thực chất. Các kênh quan hệ Ðảng, QH và giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ và toàn diện trên chặng đường xây dựng và phát triển của hai nước; nỗ lực củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung. Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên tinh thần hiệu quả, thiết thực, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác chuyên ngành về nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Chính phủ hai nước ký "Hiệp định Thương mại mới" và "Nghị định thư về giải ngân và quản lý tài chính Dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cu-ba giai đoạn 2019-2023", trong khuôn khổ chuyến thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên nhất trí đánh giá, trao đổi thương mại song phương hiện đạt mức 240 triệu USD/năm không phản ánh đúng tiềm lực, nhu cầu và khả năng cung ứng mang tính bổ trợ cao giữa hai nước; thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai bên tích cực triển khai Hiệp định hợp tác thương mại song phương, tìm kiếm các cơ chế, biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 500 triệu USD vào năm 2022.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau không ngừng gia tăng giữa Việt Nam và Cu-ba tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Ðông Á - Mỹ la-tinh... Về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Chủ tịch, Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Cu-ba sự tiếp đón trọng thị, chu đáo và thân tình; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sớm trở lại thăm chính thức Cu-ba.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Tài chính Ðinh Tiến Dũng lần lượt thay mặt Chính phủ Việt Nam cùng Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba Ri-các-đô Ca-bri-xát Ru-ít thay mặt Chính phủ Cu-ba ký "Hiệp định Thương mại mới" và "Nghị định thư về giải ngân và quản lý tài chính Dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cu-ba giai đoạn 2019-2023".

* Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên bày tỏ vui mừng lần thứ hai đến thăm Việt Nam, đất nước mà người dân Cu-ba ngưỡng mộ. Chủ tịch Cu-ba cho biết, hai bên đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả, trong không khí đoàn kết hữu nghị, thắm tình anh em; khẳng định tính chất lịch sử đặc biệt của quan hệ Cu-ba - Việt Nam, dựa trên cơ sở tin cậy chính trị giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Mi-ghen Ði-át Ca-nên mong rằng các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước sẽ được triển khai bằng các dự án hợp tác cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Chủ tịch Cu-ba đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, đa phương; cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ nhân dân Cu-ba trong cuộc đấu tranh xóa bỏ bao vây cấm vận; đồng thời nhắc lại câu nói bất hủ của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô: "Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hai bên đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề, đạt được những nhận thức chung sâu sắc và thống nhất nhiều biện pháp thiết thực để tiếp tục mở rộng, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và bền vững của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước; khẳng định, quan hệ chính trị song phương giữa hai nước ngày càng tốt đẹp với sự tin cậy cao, thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi đoàn ở các cấp, trên tất cả các kênh Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, QH, cũng như giao lưu nhân dân. Các cơ chế hợp tác liên chính phủ và giữa các bộ, ngành được duy trì, hoạt động ngày càng đa dạng, hiệu quả thiết thực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam lần này của Chủ tịch Mi-ghen Ði-át Ca-nên sẽ tạo thêm xung lực phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Trước đó, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên để ghi nhận những đóng góp của đồng chí đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cu-ba.

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm lần đầu của đồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng CH Cu-ba; tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch Mi-ghen Ði-át Ca-nên cảm ơn về sự tiếp đón nhiệt tình, trọng thị và chu đáo của Việt Nam dành cho Ðoàn; chúc mừng về những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam; khẳng định, Cu-ba đánh giá rất cao tình hữu nghị truyền thống lịch sử giữa hai nước và quyết tâm tăng cường phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Cu-ba - Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên đã trao đổi và nhất trí về nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác hai nước, trong đó có việc tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác song phương và trao đổi đoàn cấp bộ, ngành, nhất là cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại mới, hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong vòng bốn năm tới, tìm kiếm giải pháp hiệu quả thúc đẩy hợp tác trong điều kiện đặc thù về kinh tế và cơ chế quản lý giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hai nước tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp hai bên trong một số lĩnh vực mới, như viễn thông, năng lượng mới, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, ngân hàng, công nghệ sinh học, dược phẩm và dịch vụ y tế... Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban liên Chính phủ vào cuối năm 2018, tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Mi-ghen Ði-át Ca-nên trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sớm thăm chính thức Cu-ba. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui vẻ nhận lời thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp cho cả hai bên.

* Chiều 9-11, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng đồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; cảm ơn Cu-ba đã có những cử chỉ chia buồn, chân thành, thắm tình hữu nghị về việc Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười qua đời. Chủ tịch QH chúc mừng Cu-ba về những thành công của cuộc bầu cử QH khóa IX và bầu ra ban lãnh đạo mới; tin tưởng tập thể lãnh đạo mới sẽ cùng toàn Ðảng, toàn dân Cu-ba tiếp tục triển khai có hiệu quả đường lối của Ðại hội Ðảng Cộng sản Cu-ba lần thứ VII (7-2016), trong đó có việc xây dựng thành công Hiến pháp mới.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, QH và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh em; coi trọng, gìn giữ và phát triển hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống giữa hai nước. Chủ tịch QH chia sẻ với Chủ tịch Cu-ba về quá trình đổi mới và những hoạt động của QH gần đây, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Cu-ba.

Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên cảm ơn về sự nhiệt tình, trọng thị và chu đáo của Việt Nam, cũng như của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dành cho Ðoàn và cho nhân dân Cu-ba; khẳng định Cu-ba đánh giá rất cao tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được Lãnh tụ Phi-đen và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chủ tịch Mi-ghen Ði-át Ca-nên mong muốn hai QH tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.

* Sáng 9-11, Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Cu-ba đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên đã có cuộc gặp lãnh đạo và hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba. Tham dự sự kiện, có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba; Ðại sứ Việt Nam tại Cu-ba; Ðại sứ Cu-ba tại Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; cùng các đại diện Hội, các chi hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba trên cả nước. Ðồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm yêu quý đối với nhân dân Cu-ba và không bao giờ quên tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Cu-ba anh em dành cho nhân dân Việt Nam; khẳng định Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba tiếp tục nỗ lực đóng góp cho tình đoàn kết, hữu nghị, truyền lại cho thế hệ sau tinh thần của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 45 năm Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô thăm Quảng Trị; cảm ơn về tình cảm ủng hộ, động viên của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cu-ba trong quá trình đấu tranh chống chính sách bao vây cấm vận của Mỹ; đề nghị hai nước tiếp tục phấn đấu, duy trì tư tưởng chung, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

* Cùng ngày, Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng đã chủ trì Tọa đàm với doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên cho biết, các nhà đầu tư từ Việt Nam luôn có vai trò, vị trí rất đặc biệt, bởi hai nước có sự gắn bó, tin cậy lẫn nhau; khẳng định Cu-ba sẽ xem xét, rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những rào cản để khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ngày càng thuận lợi hơn, góp phần vào sự phát triển của Cu-ba. Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và mong muốn Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa, dự án đầu tư tại Cu-ba trong các lĩnh vực ưu tiên, như nông nghiệp, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, khách sạn và dịch vụ du lịch, năng lượng sạch, truyền thông, y tế, sinh dược…

* Tối 9-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể nhân dịp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng CH Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Cu-ba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; đại diện nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước Mỹ la-tinh - Ca-ri-bê tại Việt Nam.

Theo: nhandan.com.vn

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày