Chủ nhật, 19/05/2024, 07:19[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý một số di tích lịch sử văn hóa

Thứ 3, 02/04/2019 | 17:02:44
1,648 lượt xem
Sáng ngày 2/4, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác quản lý một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra di tích lịch sử chùa Thiên Quý, xã Đông Xuân (Đông Hưng).

Audio: kiemtracongtacquanly020419_mixdown.mp3

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tình hình xuống cấp của chùa Thiên Quý (chùa Ký Con), xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng và đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư); kiểm tra công tác tu bổ, tôn tạo tại miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa (Vũ Thư). 

Chùa Thiên Quý được xây dựng vào cuối thời Lý, năm 1989 chùa được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia; đình Phương Cáp được xây dựng từ thời vua Thành Thái, là nơi đón Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân địa phương vào năm 1967, đình được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1993. Trải qua hàng trăm năm xây dựng, mặc dù đã được tu bổ, tôn tạo nhưng đến nay cả hai di tích đều đã xuống cấp, nhiều hạng mục, kết cấu bị mối mọt nghiêm trọng, hệ thống cột kèo, mái che cũng bị mối mọt và mục nát, tường nứt... cần được tu sửa, tôn tạo.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra di tích lịch sử miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa (Vũ Thư).Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra di tích lịch sử đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư).

Sau khi kiểm tra và nghe ý kiến của chính quyền địa phương và ban quản lý các di tích, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng khảo sát và đánh giá chi tiết, lên phương án bảo tồn, tu tạo, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời tích cực kêu gọi nguồn xã hội hóa để bảo tồn, tu bổ di tích. 

Tại miếu Hai Thôn, nơi thờ vua Lý Nam Đế và Hoàng hậu Đỗ Thị Khương, di tích mới được tu bổ, tôn tạo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn cho việc trùng tu, tôn tạo di tích và yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích tiếp tục có phương án gìn giữ và bảo tồn những di tích cổ, báo cáo kịp thời những hạng mục xuống cấp để đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Một số hạng mục tại đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) đã xuống cấp nghiêm trọng cần được sửa chữa. 

Nguyễn Cường