Thứ 7, 18/05/2024, 14:59[GMT+7]

Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình mới

Thứ 2, 22/04/2019 | 08:14:51
1,881 lượt xem
Những năm gần đây, do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường đã kéo theo nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước; tội phạm hình sự, ma túy có xu hướng trẻ hóa, hoạt động ổ nhóm, lưu động, liên tuyến, liên tỉnh; tội phạm về môi trường xảy ra ở nhiều địa bàn, lĩnh vực; tệ nạn cờ bạc hoạt động trên mạng internet rất tinh vi và khó đấu tranh...

Nguyễn Văn Túc bị đưa ra xét xử về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đã được thực hiện quyết liệt, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 5 năm qua, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 5.613 vụ án xâm phạm về trật tự xã hội; 374 vụ, 413 đối tượng phạm tội về kinh tế, chức vụ; 2.235 vụ, 2.862 đối tượng phạm tội ma túy; bắt, vận động gần 800 đối tượng truy nã, tỷ lệ phá án năm sau cao hơn năm trước. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đều bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, việc bắt, giam giữ đúng người, đúng tội.

Qua công tác đấu tranh đã nổi lên nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia có tính chất phức tạp; xuất hiện nhiều thủ đoạn, phương thức hoạt động mới của tội phạm hình sự, ma túy. Điển hình: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định bắt giữ Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Từ năm 1997, Nguyễn Văn Túc bắt đầu tham gia khiếu kiện tại địa phương. Hoạt động khiếu kiện của Túc mang tính cố chấp, kéo dài nên đã bị các đối tượng phản động trong và ngoài nước lôi kéo, kích động, mua chuộc. Túc chuyển sang bất mãn với chế độ. Nguyễn Văn Túc bị các đối tượng phản động vận động tham gia “Đảng Dân chủ 21”, “Hội dân oan”, “Nhóm dân chủ”, “Khối 8406”... và được hỗ trợ vật chất, khích lệ tinh thần nhằm tạo dựng Nguyễn Văn Túc thành “ngọn cờ” để tập hợp, phát triển lực lượng từ những đối tượng khiếu kiện cố chấp, có tư tưởng bất mãn, chán ghét chế độ, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Tới, Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Qua công tác đấu tranh cho thấy, song song với tội phạm truyền thống đã nổi lên nhiều băng nhóm hoạt động theo các phương thức hoàn toàn mới như tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng mạng internet để hoạt động phạm tội. Tháng 5/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã bắt Bùi Quang Luật, sinh năm 1998, trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn vào trang facebook cộng đồng người Việt Nam lao động, học tập ở nước ngoài dò tìm ngẫu nhiên các mật khẩu và thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng các nick facebook để lừa đảo. Bằng phương thức trên, Luật đã chiếm đoạt được nick facebook “Đức Tiến” hiện đang làm việc ở Nhật Bản. Sau đó, Luật đóng vai “Đức Tiến” nhắn tin với nick facebook “Nguyễn Văn Linh” nhờ mở một tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ internet banking (dịch vụ điều khiển các hoạt động giao dịch của tài khoản ngân hàng thông qua số điện thoại) mục đích để chuyển tiền về cho gia đình ở Việt Nam. Có được tài khoản mang tên Nguyễn Văn Linh, Luật tiếp tục dò tìm và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 54 triệu đồng của chị Lê Thị Ngần, trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Theo nhận định của các cơ quan chức năng thì tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, các thế lực thù địch, phần tử xấu tiếp tục thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ gia tăng, tội phạm hình sự, ma túy có xu hướng trẻ hóa, nguy hiểm và manh động hơn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, đời sống nhân dân, tội phạm môi trường hoạt động tinh vi có nguy cơ cao hủy hoại môi trường sống... Do đó, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, qua đó xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay tại cơ sở. Cùng với làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, ngành Công an phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các băng ổ nhóm tội phạm; nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án nghiêm trọng, những vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Nguyễn Tùng