Thứ 2, 20/05/2024, 05:45[GMT+7]

Thành phố: Tăng cường quản lý đê, kè, cống và công trình thủy lợi

Thứ 6, 06/08/2021 | 08:20:58
984 lượt xem
Để bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, cống và các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão, thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đê, kè, cống và các công trình thủy lợi.

Công nhân Công ty TNHH Môi trường xanh Long Hưng đẩy nhanh tiến độ thi công đê tả Trà Lý.

Là đơn vị thi công công trình xử lý cấp bách một số tuyến kè sạt lở và cứng hóa mặt đê tại những điểm xung yếu thuộc tuyến đê tả Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình, hiện nay, Công ty TNHH Môi trường xanh Long Hưng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục: 1.025,75m kè Hiệp Trung đoạn từ K25+800 đến K26+930; 159,02m kè Sa Cát đoạn từ K33+100 đến K33+260; 300m kè Tống Thỏ đoạn từ K33+600 đến k33+900; đắp hoàn thiện mặt cắt đê, cứng hóa mặt đê, trồng cỏ chống xói phần mái đê mới, làm tường chắn bằng bê tông cốt thép... 

Anh Bùi Xuân Thảo, phụ trách thi công Công ty TNHH Môi trường xanh Long Hưng cho biết: Công ty đang tập trung mọi nguồn lực, nhân lực và máy móc để thi công bảo đảm chất lượng công trình. Hiện nay, những hạng mục dưới nước đơn vị đã cơ bản hoàn thành; các hạng mục công trình mặt đê thực hiện trên 80% khối lượng công việc. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty luôn nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Xã Vũ Đông có tuyến đê dài 4,7km giáp với xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) và xã Tây Sơn (Kiến Xương); có 2 trạm bơm gồm trạm bơm Đông Tây Sơn và trạm bơm 3 máy; kè Vũ Đông I và kè Vũ Đông II. Với mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão, xã Vũ Đông đã tổ chức phát quang hành lang đê và vệ sinh, quét vôi, kẻ khẩu hiệu 3 trạm gác nước; tu sửa nâng cấp các trạm bơm do xã quản lý để kịp thời tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra. 

Ông Nguyễn Thế Huyền, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã cho biết: Đến thời điểm này, toàn bộ hệ thống đê, kè, cống và các công trình thủy lợi của Vũ Đông cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn 150m kè Vũ Đông I chưa được duy tu, bảo dưỡng nhưng chúng tôi đã chủ động huy động vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Cán bộ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố Thái Bình kiểm tra hệ thống trạm bơm Sa Lung thuộc địa phận phường Hoàng Diệu.

Ông Đặng Quang Huy, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố cho biết: Xí nghiệp phụ trách 5 trạm bơm tiêu qua đê, 3 cống dưới đê, 7 cống xả tiêu, quản lý 50km sông trục chính, cấp 1, cấp 2; đảm nhận tưới, tiêu trên 2.200ha lúa mùa, 900ha rau màu. Để chủ động tiêu thoát nước, ngay từ đầu năm, Xí nghiệp đã huy động nhân lực, phương tiện khơi thông 150.000m dòng chảy, trục vớt 70.000m bèo bồng tại các tuyến sông quản lý. Tiến hành kiểm tra, tu sửa, thay thế những hạng mục, thiết bị hư hỏng của các trạm bơm, cống tiêu thoát nước trên địa bàn. Cùng với đó, Xí nghiệp tăng cường kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm dòng chảy.

Đặc biệt, trước mùa mưa bão, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đê điều, hoàn thành tu bổ, cải tạo mặt đê: kè Nhân Thanh dài 570m; kè Tiền Phong dài 520m; kè Tam Lạc dài 500m, kè Vũ Đông I (đoạn từ K30+600 đến K31+120) dài 520m, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cứng hóa đê tả Trà Lý. Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ngăn chặn và kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. 

Ông Bùi Văn Long, Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết: Thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý đê điều, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều. Tuy nhiên, công tác quản lý đê điều còn một số tồn tại: xe vận chuyển quá tải lưu hành trên đê; đổ chất thải sinh hoạt lên cơ đê; xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ đê... Đến nay, thành phố đã tổ chức giải tỏa 6 bến bãi vi phạm, xử phạt trên 50 triệu đồng.

Cùng với việc tu bổ đê điều thường xuyên, thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương có đê và các đơn vị quản lý đê điều tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phát hiện sớm sự cố trên đê, kịp thời có biện pháp xử lý, tu bổ. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh bến bãi không lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, bảo đảm an toàn cho mỗi tuyến đê trong mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày