Thứ 6, 26/04/2024, 14:04[GMT+7]

Hàng rong lấn chiếm lòng lề đường.

Thứ 6, 14/04/2017 | 15:33:26
4,070 lượt xem
Sau hơn 01 tháng kể từ khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, các địa phương, đơn vị và nhiều tổ chức xã hội đã tích cực tham gia giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT đường bộ, lập lại trật tự ATGT. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa gây nguy hiểm cho những người đi bộ khi tham gia giao thông.

Hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố:

Cầu Kiến Xương thành nơi buôn bán. Ảnh chụp lúc 11 giờ trưa ngày 13/4.

 

Các mặt hàng vô tư bày bán ngay dưới biển cấm trên cầu Máy Miến, đường Trần Nhân Tông. Ảnh chụp trưa ngày 14/4

 

Vỉa hè là nơi đỗ xe, còn lòng đường thành "bến đỗ" của hàng rong. Ảnh chụp trên đường Phan Bá Vành trưa ngày 14/4.

  

Cảnh bán hàng rong trên đường Lê Quý Đôn, đoạn trước cổng chợ Đề Thám. Ảnh chụp trưa ngày 14/4

 

Cảnh nhếch nhác trên vỉa hè phố Lý Bôn, đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh chụp trưa ngày 14/4

 

Bán hàng rong trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn giao đường Đồng Lôi. Ảnh chụp trưa ngày 14/4

 

Vỉa hè trên đường Bồ Xuyên bị chiếm trọn bởi xe máy và hàng rong. Ảnh chụp trưa ngày 14/4.

 

Vỉa hè đường Minh Khai biến thành xưởng cơ khí. Ảnh chụp trưa ngày 14/4

 

 Vật liệu xây dựng chiếm trọn vỉa hè đường Lê Đại Hành nên người đi bộ chỉ còn cách di chuyển dưới lòng đường. Ảnh chụp trưa ngày 14/4

 

Vật liệu xây dựng tập kết tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè trên phố Bùi Sĩ Tiêm. Ảnh chụp trưa ngày 14/4


Thực hiện: Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày