Thứ 6, 17/05/2024, 23:29[GMT+7]

Muôn kiểu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Thứ 6, 10/03/2017 | 15:47:50
2,883 lượt xem
Tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ hiện nay vẫn diễn ra khá phổ biến tại thành phố Thái Bình, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng tới mĩ quan đô thị.

Một góc vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình bị lấn chiếm.

Một số hình ảnh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Thái Bình do phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận được.

 

Vỉa hè là nơi tập kết vật liệu xây dựng.


Còn lòng đường trở thành "công trường thi công"


Vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, che khuất cả cột nước cứu hỏa.


Vật liệu xây dựng chiếm gần 1/2 lòng đường Lý Thường Kiệt...

Và chiếm gần trọn lòng đường Quang Trung.

Nhiều người đi bộ đã phải đi xuống long đường.


Đường Minh Khai ngổn ngang xe đậu trên vỉa hè, dưới lòng đường...

Ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.

"Phố bún cá" tọa lạc trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.

Vỉa hè trên đường Lê Quý Đôn bị lấn chiếm bởi các quán ăn nhanh.

Cầu Phúc Khánh trở thành nơi buôn bán nhộn nhịp.

Vỉa hè bị lấn chiếm toàn bộ, còn người dân vô tư đỗ xe giữa lòng đường để mua đồ.

Ảnh chụp tại đường Doãn Khuê.


Ngày 8/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, thống kê tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ thuộc địa bàn quản lý; tích cực tuyên truyền và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm biết để tự thu dỡ; đồng thời, lập biên bản, xử phạt và thông báo kế hoạch cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm mà không tự tháo dỡ; thời gian hoàn thành các công việc trên trong tháng 3 năm 2017.

Thực hiện: Nguyễn Thơi