Thứ 6, 17/05/2024, 10:14[GMT+7]

Tiền Hải - niềm vui được mùa

Thứ 2, 12/06/2017 | 10:03:12
888 lượt xem
Hiện nay, 10.290ha lúa xuân ở Tiền Hải đang chín rộ. Nông dân các địa phương trong huyện tích cực ra đồng thu hoạch lúa, tạo quỹ đất và sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để triển khai sản xuất vụ mùa.

Nông dân các địa phương ở Tiền Hải tích cực thu hoạch lúa xuân.

Cùng với các địa phương khác trong toàn huyện những ngày này bà con nông dân xã Tây An huy động máy móc, nhân lực tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. 

Tại cánh đồng thôn Hồng Phong, ông Nguyễn Quân Kỳ chia sẻ: Nhờ chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ cho 1 mẫu Bắc thơm, do vậy cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay gia đình tôi đang thuê máy về gặt bảo đảm thời gian thu hoạch đề ra, chuẩn bị bước vào sản xuất vụ mùa. Năng suất lúa xuân của gia đình năm nay ước đạt 2 tạ/sào cao hơn vụ xuân năm 2016. 

Còn ông Trần Văn Trì, thôn Năng Tĩnh, xã Nam Chính cho biết: Gia đình cấy toàn bộ giống BC15, đây là giống lúa thuần năng suất cao. Tuy lúa xuân ở giai đoạn trỗ bông xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại nhưng do được chăm sóc lúa theo đúng hướng dẫn của HTX, đồng thời thường xuyên theo dõi, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời cho lúa nên không ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân. Diện tích 1 mẫu BC15 của gia đình ông Trì đã thu hoạch xong, năng suất đạt 2,7 tạ/sào.  

Thu hoạch lúa xuân ở xã Tây An (Tiền Hải).

Theo ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, sản xuất vụ xuân năm nay của Tiền Hải có thuận lợi về cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất như hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện hơn; các khâu hỗ trợ cho sản xuất về bảo vệ thực vật, giống, tập huấn khoa học kỹ thuật được thực hiện tốt... Ngoài ra, nhiều năm nay, trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại lợi ích rất nhiều cho nông dân, trong đó giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ, giảm tổn thất trong nông nghiệp. Hiện nay, Tiền Hải đang chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương huy động nhân lực, máy móc ra đồng thu hoạch lúa xuân. Các HTX đã tổ chức các hộ có máy gặt đập liên hợp thực hiện tốt việc phân vùng, công khai mức giá gặt thuê. Toàn huyện đã huy động trên 200 máy gặt đập liên hợp, chỉ đạo phân vùng thu hoạch hợp lý, tránh tình trạng một số chủ máy nhận ruộng nhưng không bảo đảm thời gian thu hoạch cho nông dân. Bằng việc đẩy mạnh cơ giới trong sản xuất nên chỉ sau vài ngày xuống đồng, đến nay diện tích lúa xuân được thu hoạch đạt trên 30%, năng suất ước đạt 71 tạ/ha. 

Cùng với chỉ đạo thu hoạch lúa xuân, Tiền Hải cũng tăng cường triển khai kế hoạch tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất vụ mùa, giúp nông dân nắm bắt chủ trương sản xuất theo đề án của huyện đề ra. Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật. Đề ra một số cơ chế, chính sách khuyến khích tiêu thụ sản phẩm vụ mùa theo hướng liên kết với các công ty chế biến lương thực, thực phẩm hỗ trợ đầu ra ổn định cho nông dân. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện tuyên truyền để mọi người dân thực hiện tốt Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, không vi phạm cắm đăng đó, vó bè trên các sông trục, sông dẫn… xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão, chống úng nội đồng triển khai đến các địa phương. UBND huyện ra văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố bờ vùng, bờ thửa, các tuyến kênh mương, sửa chữa các trạm bơm nhằm chủ động điều hành khi có mưa úng xảy ra.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày