Thứ 2, 13/05/2024, 21:40[GMT+7]

Vũ Thư bắt nhịp sớm để sản xuất vụ mùa

Thứ 2, 03/07/2017 | 14:33:18
821 lượt xem
Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch trên 8.000ha lúa xuân, nông dân Vũ Thư khẩn trương chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Khí thế sản xuất vụ mùa sôi nổi, gấp gáp ở khắp các xứ đồng trên địa bàn huyện.

Nông dân Vũ Thư chăm sóc mạ, chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa.

Những ngày này, trên các xứ đồng của xã Việt Thuận luôn rộn vang tiếng máy. Khi máy gặt rời ruộng cũng là lúc máy cày công suất lớn nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. 

Bà Nguyễn Thị Mùi, thôn Việt Cường chia sẻ: Trước kia, vào thời điểm thu hoạch lúa xuân, gieo cấy lúa mùa, nông dân rất cực khổ, mệt nhọc vì phải làm nhiều việc liên tiếp nhưng hiện nay, nhờ cơ giới hóa ở khâu thu hoạch lúa, cày, bừa ruộng nên bà con đỡ vất vả hơn. Vụ mùa năm nay, gia đình bà gieo cấy 5 sào lúa, hiện máy cày đã cày lật đất xong, bà tập trung thực hiện việc vệ sinh cỏ bờ, cuốc các góc ruộng mà máy bỏ sót và đắp lại bờ ngăn để bảo đảm ruộng giữ nước tốt. Ngoài ra, bà chủ động gieo và chăm sóc tốt 2 luống mạ. Theo lịch thời vụ chung của thôn, bà dự kiến sẽ xuống đồng cấy lúa mùa vào cuối tháng 6… 

Ông Bùi Công Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Thuận cho biết: Vụ mùa này, địa phương gieo cấy 320ha lúa, trong đó 70% diện tích là giống lúa BC15, lúa gieo thẳng chiếm 15% diện tích. Để bảo đảm tiến độ sản xuất vụ mùa, trước khi tiến hành đưa máy xuống ruộng, xã chỉ đạo HTXNN Vũ Việt và HTXNN Vũ Thuận tổ chức họp với 15 chủ máy cày bừa và tổ nông giang các thôn để thống nhất cao ở các khâu phân vùng sản xuất, lấy nước, tạo thuận lợi cho việc tổ chức làm đất nhanh và hợp lý. Lãnh đạo xã và các ngành, đoàn thể trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các thôn bảo đảm tiến độ sản xuất vụ mùa theo kế hoạch đã đề ra. Đến ngày 19/6, tiến độ cày lật đất tại hai HTXNN trên địa bàn đạt khoảng 70% diện tích, từ ngày 27/6 bà con nông dân tiến hành cấy lúa đại trà và hoàn thành trước ngày 5/7. Riêng diện tích gieo sạ tiến hành từ ngày 24 - 26/7.

Hoàn thành thu hoạch sớm lúa xuân, từ ngày 12/6, nông dân HTXNN Tam Tỉnh (xã Hồng Lý) nhanh chóng chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa. 

Ông Cao Xuân Nghĩa, Giám đốc HTXNN Tam Tỉnh cho biết: Vụ mùa năm nay, nông dân địa phương gieo cấy 95ha lúa với 2 giống chủ yếu TBR225, Bắc thơm. Địa hình cao thuận lợi, mấy năm nay, nông dân địa phương thực hiện gieo thẳng 100% diện tích trong vụ mùa. Để bảo đảm thời vụ và tránh yếu tố thời tiết bất lợi, HTX chỉ đạo bà con khẩn trương triển khai kết hợp thu xuân và làm mùa. Đến ngày 21/6, khâu làm đất đã cơ bản hoàn thành, bà con chủ động ngâm ủ giống, chuẩn bị mặt ruộng, tiến hành gieo thẳng kịp thời, phấn đấu đến ngày 30/6 sẽ gieo xong 100% diện tích lúa mùa.

Cùng với Việt Thuận, Hồng Lý, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Vũ Thư tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai sản xuất vụ mùa. Vụ mùa năm 2017, Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 8.000ha lúa, năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 48.000 tấn thóc; cơ cấu giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày chiếm 50% diện tích; giống lúa BC15, TBR225, nếp thơm chiếm 50% diện tích. Huyện chủ trương quy hoạch vùng sản xuất, mỗi vùng chỉ gieo cấy 1 - 2 giống lúa, gắn sản xuất vụ mùa với sản xuất vụ đông và tạo thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất, phấn đấu không bỏ hoang ruộng. 

Để đạt được mục tiêu này, huyện và các địa phương sớm xây dựng và tuyên truyền đề án sản xuất. Ngay từ khâu thu hoạch lúa xuân, huyện đã ban hành nhiều lượt văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương huy động máy móc, nhân lực tiến hành thu hoạch nhanh gọn lúa xuân gắn với tổ chức làm đất, sản xuất vụ mùa. 41/41 HTXNN trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, triển khai đề án sản xuất, tổ chức cung ứng sớm nguồn thóc giống bảo đảm gieo mạ mùa. Trong thời điểm nông dân tập trung thu hoạch lúa xuân, các HTXNN đôn đốc, hướng dẫn bà con tiến hành gieo đúng lịch thời vụ và chăm sóc tốt trên 120ha mạ diệc để chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Sau giải phóng mặt ruộng, các HTXNN chỉ đạo tổ thủy nông giữ nước tại ruộng để thuận lợi cho khâu làm đất sản xuất vụ mùa. 

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiến độ thu hoạch lúa xuân, sản xuất vụ mùa cơ bản bảo đảm kế hoạch đề ra. Đến ngày 21/6, các địa phương đã huy động 100% trong số gần 1.200 máy cày các loại tiến hành làm đất được khoảng 40% diện tích. Vũ Thư đề ra mục tiêu hoàn thành gieo cấy lúa mùa trà sớm để gieo trồng cây vụ đông ưa ấm trước ngày 5/7 và kết thúc gieo cấy toàn bộ diện tích lúa mùa vào ngày 10/7.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày